Mazda lập kỷ lục cả doanh số và lợi nhuận năm 2016

10:32, 28/04/2016
|

(VnMedia)- Tập đoàn ô tô Mazda của Nhật Bản vừa kết thúc năm tài chính 2015 -2016 với 2 kỷ lục mới về doanh số bán và lợi nhuận, trong đó doanh số bán vượt 1,5 triệu xe.

Theo công bố mới nhất của Mazda, trong năm tài chính kết thúc vào 31/3/2016 vừa qua, tập đoàn ô tô hàng đầu Nhật Bản đã thu được tới 227 tỷ Yên (hơn 2 tỷ USD) lãi hoạt động điều hành (operating profit), tăng 12% so với năm tài chính trước và là năm thứ 3 liên tiếp phá kỷ lục. Doanh số bán hãng xe cũng đạt ngoài dự kiến, tăng 10% lên 1,534 triệu xe. Cả hai con số ấn tượng trên đều là những kỷ lục chưa từng có trong suốt chặng đường 96 năm lịch sử của tập đoàn Mazda.

Mazda MX-5 1.jpg
Mazda MX-5 giành cú đúp giải thưởng danh giá nhất thế giới năm 2016

Tổng doanh thu của Mazda trong 12 tháng qua tính tới 31/3/2016 của Mazda dạt 3.406 tỷ Yên (30,5 tỷ USD), cũng tăng 12% so với năm trước, trong khi thu nhập ròng giảm 15% xuống 134,4 tỷ Yên.

Mazda cho biết, cùng với việc tái cấu trúc, phát triển công nghệ Skyactiv thế hệ mới, đồng nhất phát triển sản phẩm và dịch vụ, các mẫu xe Skyactiv và thiết kế Kodo – linh hồn của chuyển động - tiếp tục giúp Mazda tăng trưởng mạnh ở nhiều thị trường. Trong số này, Mazda MX-5 hoàn toàn mới vừa được vinh danh đồng thời là Xe thế giới của năm 2016 và Xe có thiết kế tốt nhất thế giới 2016.

Mazda3-Mexico-June-2014.-Picture-courtesy-of-motortrend.com_.jpg
Mazda3 đang được ưa chuộng tại nhiều thị trường, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Mexico...

Tính theo khu vực thị trường, mặc dù nhu cầu chung giảm nhưng doanh số bán xe Mazda trong năm tài chính vừa qua tại quê hương Nhật Bản vẫn tăng 3,5% so với năm trước, đạt 232.000 xe. Tiền đề chính cho sự tăng trưởng này là Mazda2, CX3 và MX-5 hoàn toàn mới.

Tại Bắc Mỹ, doanh số bán đạt 438.000 xe, tăng 3% do sự tăng trưởng mạnh tại Mỹ – nơi các mẫu xe CX-5 nâng cấp, CX-3 và MX-5 hoàn toàn mới tăng trưởng mạnh; và nhu cầu Mazda2, Mazda3 tại Mexico. Ở châu Âu, doanh số bán CX-3 tăng cao cùng với Mazda2 đã giúp khu vực thị trường này tăng 12% đạt 257.000 xe bán ra.

Mazda CX-5 2016 có một chút khác biệt về ngoại thất
Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp

Tại Trung Quốc, doanh số bán Mazda3 tăng vọt khi nước này giảm thuế với xe nhỏ; CX-5 nâng cấp và Mazda6 hút khách giúp thị trường này đạt 235.000 xe, tăng 9,5% so với năm trước. Tại các thị trường mới nổi như Ả rập Xê út và Colombia, doanh số bùng nổ với mức tăng tới 22,6%, đạt 372.000 xe bán ra.

Đặc biệt tại Việt Nam, thương hiệu Mazda tăng như diều gặp gió. Năm 2015 vừa qua, doanh số bán xe Mazda tăng tới 116% so với năm trước, đạt hơn 20.000 xe bán ra. Quý I/2016, Mazda cũng tăng vọt tới 66% so với cùng kỳ, với gần 7.000 xe bán ra, vượt qua cả thương hiệu Kia cũng do Thaco (Trường Hải) sản xuất lắp ráp, vươn lên vị trí thương hiệu xe du lịch thứ 2 trong Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Hiện tại, các mẫu xe Mazda3, CX-5 đang khiến người dùng phát sốt với doanh số tháng qua đạt gần 900 xe mỗi mẫu.

Mazda CX-3.jpg
Mazda CX-3

Trong kế hoạch trung hạn, tập đoàn Mazda tiếp tục chiến lược tái cấu trúc giai đoạn 2, với nền tảng thiết kế Kodo và công nghệ Skyactiv thế hệ mới. Doanh số dự kiến trong năm tài chính 2016-2017 đạt 1,55 triệu xe và tăng lên 1,65 triệu xe vào năm 2019.

Phương Vũ


Ý kiến bạn đọc