Top 10 ô tô bán chạy nhất Mỹ nửa đầu 2015

08:27, 03/07/2015
|

(VnMedia)- Thị trường ô tô Mỹ 6 tháng đầu năm 2015 có mức tăng hơn 4% với hơn 8,5 triệu chiếc bán ra. Trong đó, các mẫu xe bán tải và xe du lịch thương hiệu Nhật chiếm thế áp đảo.

* Xe Nhật vẫn tung hoành trên đất Mỹ
* Tháng 5, thị trường ô tô Mỹ lập kỷ lục mới

Cụ thể, tháng 6 vừa qua, doanh số bán xe trọng tải nhẹ (light vehicles) tại thị trường Mỹ đạt hơn 1,476 triệu chiếc, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm, thị trường ô tô lớn hàng đầu thế giới này tiêu thụ hơn 8,523 triệu chiếc, tăng 4,4% so với 6 tháng đầu năm trước.

Ảnh minh họa

Hyundai Elantra lọt vào top 10 xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 6

Trật tự về doanh số bán của các thương hiệu xe hơi tại Mỹ tháng qua vẫn tương tự các tháng trước khi GM dẫn đầu với gần 260.000 chiếc bán ra, Ford thứ hai với gần 225.000 chiếc, Toyota thứ ba với gần 210.000 chiếc, Fiat Chrysler với hơn 186.000 chiếc, Honda hơn 134.000 chiếc…

Danh sách top 10 xe bán chạy nhất tháng qua không biến động ở nửa trên nhưng lại xáo trộn ở nửa dưới. Cụ thể 5 vị trí dẫn đầu vẫn là Ford F-series, Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Ram Pickup, Toyota Corolla. Tháng 6 vừa qua Nissan Altima/Teana đã vượt qua Honda Civic để chiếm vị trí thứ 6, trong khi 3 mẫu xe Honda là Civic, CR-V và Accord lần lượt ở các vị trí tiếp theo. Riêng ở vị trí cuối cùng, Hyundai Elantra đã thế chỗ Ford Fusion.

Ảnh minh họa

Top 10 xe bán chạy nhất tại Mỹ theo từng chủng loại

Tính chung 6 tháng, danh sách 10 mẫu xe không thay đổi so với tháng trước, Hyundai Elantra vẫn còn thời gian dài để lật đổ Ford Fusion. Đáng chú ý, nhờ sức hút mạnh mẽ mà Toyota Camry đã chính thức leo lên vị trí thứ 3 chung cuộc, vượt qua Ram Pickup trong nửa đầu năm 2015.


Công Thường

Ý kiến bạn đọc