Hơn 1/4 xe Toyota tại Việt Nam là Innova

11:23, 01/11/2013
|

(VnMedia)- Trong số 250.000 xe Toyota được sản xuất tại Việt Nam từ năm 1996 đến ngày 31/10, có tới hơn 68.000 chiếc xe đa dụng Innova. Đây cũng là mẫu xe có doanh số bán lớn nhất trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam.

Chiều 31/10, Toyota Việt Nam đã công bố xuất xưởng chiếc xe thứ 250.000 sau 18 năm có mặt trên thị trường. Là công ty liên doanh giữa Toyota Nhật Bản (70%), Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp – VEAM (20%) và công ty TNHH KUO Singapore (10%), Toyota Việt Nam được thành lập năm 1995 và bắt đầu đi vào sản xuất năm 1996 với khởi điểm chỉ 8 kỹ sư và năng lực lắp ráp 212 chiếc ô tô/năm.

Ảnh minh họa

Xuất xưởng chiếc xe Toyota thứ 250.000 tại Việt Nam chiều 31/10/2013.

Phải mất tới 13 năm, Toyota mới đạt doanh số cộng dồn 100.000 chiếc (năm 2008) nhưng chỉ cần 4 năm, hãng xe Nhật đã đạt mức doanh số tương tự, nâng doanh số cộng dồn lên 200.000 chiếc vào năm 2011. Và đến thời điểm này, Toyota đã có doanh số 250.000 chiếc (chưa kể hơn 6.000 chiếc nhập khẩu), với năng lực sản xuất tăng tới 70 lần, từ 2 chiếc/ngày năm 1996 lên 140 chiếc/ngày năm 2013, sản lượng sản xuất trung bình 30.000 chiếc/năm. Tới nay, Toyota đã trên 1.700 nhân viên tại công ty, 3.800 nhân viên trên mạng lưới 36 đại lý/chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền cùng hơn 21.500 nhân viên đang làm việc tại các nhà cung cấp trên toàn quốc.

Ảnh minh họa

Xe đưa vào xưởng sơn

Chiếc xe thứ 250.000 là Toyota Innova – một trong những chiếc xe thành công nhất trong lịch sử hoạt động của Toyota tại Việt Nam.  Đây là một trong năm mẫu xe nằm trong dự án xe đa dụng toàn cầu IMV của tập đoàn Toyota Nhật Bản, được ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2006 và nhanh chóng trở thành chiếc xe ô tô bán chạy nhất trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam. Tính tới hết tháng 10/2013, doanh số bán cộng dồn của Innova đạt trên 68.000 chiếc, chiếm thị phần trung bình 64% trong phân khúc xe đa dụng trên thị trường.


Quỳnh Trang

Ý kiến bạn đọc