VAMA thất vọng với doanh số bán ô tô tháng 10

18:08, 12/11/2012
|

(VnMedia)- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết doanh số bán ô tô tháng 10 vừa qua tương đối thất vọng và đặc biệt là trái quy luật khi không tăng trưởng vào mùa bán hàng truyền thống hàng năm chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán.

Theo số liệu vừa được VAMA công bố chiều nay 12/11, trong tháng 10 vừa qua, doanh số bán hàng toàn thị trường (gồm cả xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước) đạt 7.998 xe, tăng được 4% so với tháng 9/2012 nhưng vẫn giảm tới 21% so với tháng 10/2011. Tính chung 10 tháng qua, doanh số cộng dồn của thị trường đạt hơn 73.000 chiếc, giảm 37% so với cùng kỳ.

Điều đáng nói, theo VAMA, doanh số bán tháng 10 có nhích so với tháng 9 là nhờ các lô hàng bán theo dự án, khoảng 400 chiếc. “Khi tách 400 xe của các hợp đồng dự án ra khỏi doanh số bán hàng của tháng 10, chúng ta thấy doanh số bán hàng trong tháng 10 không tăng so với tháng 9. Tất nhiên, kết quả này tương đối thất vọng và cho thấy ngành không hề tăng trưởng vào mùa bán hàng truyền thống hàng năm chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán” – thông cáo của VAMA khẳng định.

Ảnh minh họa

Triển lãm ô tô hoành tráng chưa thể giúp thị trường khởi sắc.

Phân loại xe theo phân khúc thị trường, doanh số xe con tháng qua đạt 3.128 chiếc, tăng 9% so với tháng trước, trong khi xe tải đạt 4.870 chiếc, tăng 1,4% so với tháng trước. Tính theo nguồn gốc, doanh số xe lắp ráp trong nước là 6.782 chiếc, xe nhập nguyên chiếc là 1.216 chiếc, cùng tăng 4% so với tháng 9/2012.

VAMA cho hay, kết quả bán hàng của tháng 10 dẫn tới thị trường năm nay sẽ kết thúc với khoảng 94.000 chiếc, tăng 0,5% so với dự báo hồi tháng 9/2012.


Hữu Thọ - tin, ảnh

Ý kiến bạn đọc