"Tuyệt tình cốc" Hải ​Phòng bị rào chắn, cấm người dân đến gần

08:40, 03/03/2017
|

Ngày 2/3, chính quyền xã An Sơn (Thuỷ Nguyên) đã cắm cọc, căng dây cấm người dân xuống "tuyệt tình cốc" chụp ảnh, quay phim.

Lý giải về thông báo cấm, chính quyền xã An Sơn cho biết, đây là hồ nhân tạo hình thành do quá trình khai thác đá âm trái phép. Hồ sâu tới 40 m, rộng hơn 20 ha, một bên là khai trường đá của Công ty xi măng Phúc Sơn. Nguy cơ tiềm ẩn tai nạn rất cao vì người dân tham quan có thể ra mép hồ nô đùa, chụp ảnh, quay phim.

Ho nuoc xanh Hai Phong bi rao chan, cam nguoi dan den gan

UBND huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo xã phối hợp cùng Công ty xi măng cắm biển cảnh báo, rào lưới thép B40, ngăn mọi người xuống hồ.

Trước đó, vào cuối 2016, đầu 2017, hồ nước xanh An Sơn đón hàng trăm lượt di khách tham quan vì màu nước đá vôi xanh đặc biệt, cảnh vật hữu tình. Các hoạt động dịch vụ ăn theo như trông xe, bán nước giải khát, du thuyền và đạp vịt trên mặt hồ nở rộ.

Nhận thấy mối nguy hiểm tiền ẩn, chính quyền xã An Sơn cũng đã thông báo tuyên truyền trên loa truyền thanh, đồng thời di dời thuyền và vịt lên bờ.

Theo VnE


Ý kiến bạn đọc