Gỡ bỏ rào chắn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

07:59, 13/09/2015
|

Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu Ban quản lý dự án tuyến Cát Linh - Hà Đông phải gỡ bỏ các đoạn rào chắn thi công trước ngày 14/9/2015 để không gây ùn tắc cho người tham gia giao thông.

Đường sắt đô thị gây tắc toàn Hà Nội

Trong cuộc họp bàn về vấn đề chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cuối tuần qua, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội(GTVT) - ông Nguyễn Xuân Tân thống kê trên toàn Hà Nội hiện có 183 điểm triển khai xây dựng gây ách tắc giao thông.

Đáng chú ý nhất trong đó là các điểm: công trường dự án hầm chui Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, điểm thi công Hoàng Quốc Việt. Các công trình thuộc dự án đường sắt đô thị gây ách tắc bao gồm điểm thi công đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, nhà ga bến xe Hà Đông, nhà ga La Thành, ga đường Láng (gần Ngã Tư Sở), nút giao Mai Dịch, nhà ga số 7 (Cầu Giấy – Trần Đăng Ninh); nhà ga số 6 (trước cổng đại học Quốc gia)…

  Ảnh minh họa


Phát biểu trong cuộc họp, đại tá Đào Vịnh Thắng - trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, các biển báo, đèn cảnh báo giao thông ở các công trường thi công đều không được đảm bảo, hư hỏng nhiều; không có sự chỉ dẫn giao thông từ phía nhà thầu.

Đại tá Đào Vịnh Thắng nhận xét, thành phố và các ban ngành đã tạo điều kiện tối đa để nhà thầu thi công, nhưng sự thi công diễn ra cầm chừng, nhiều công trường chỉ có vài công nhân làm việc rất thiếu hiệu quả. Nhiều mặt đường sau khi được hoàn trả thì hư hỏng, gồ ghề khiến mất an toàn cho người tham gia giao thông. 

Gỡ rào chắn, nhà thầu chịu trách nhiệm trước dân

Chỉ đạo tại buổi họp, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho biết ngay sáng thứ hai (ngày 14/9) phải mở hết rào chắn thi công để người tham gia giao thông không bị ùn tắc. Chủ đầu tư sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về sự án toàn của người dân.

Đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh: "Quan điểm của công an giao thông thì tất cả các điểm rào chắn phải hoàn trả mặt bằng, nếu để xảy ra tai nạn chết người tại các điểm thi công thì phải khởi tố."

Sở GTVT Hà Nội cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên tình nguyện, cảnh sát trật tự, dân phòng, Thanh tra giao thông... tham gia hỗ trợ công tác điều tiết tại các điểm nút thường xuyên ùn tắc.


(T.H)

Ý kiến bạn đọc