Nắng nóng tăng nhiệt 3 ngày đầu tuần tới

17:42, 12/07/2015
|

(VnMedia) - Ngày mai (13/7), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ….

 

Trưa nay (12/7), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ phổ biến 35 – 36 độ.

 

Ngày mai (13/7), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

 

Dự báo ngày 14/7, nắng nóng sẽ mở rộng xuống các tỉnh Trung Trung Bộ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.


Ảnh minh họa

Nắng nóng lan rộng ở Bắc và Trung Bộ

 

Dự báo thời tiết tuần tới:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 12, ngày 13, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 14 đến ngày 21, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.


Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 15 đến ngày 21, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng ngày 20, ngày 21, mưa tập trung ở các tỉnh vùng núi. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 12 đến ngày 14 và từ ngày 19 đến ngày 21, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 15 đến ngày 18, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.


Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 12 đếnngày 21, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía nam từ ngày 14 đến ngày 16 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

 

Tây Nguyên: Từ ngày 12 đến ngày 21, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào lúc chiều tối và đêm: Riêng khoảng thời kỳ từ ngày 15 đến ngày 17, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

 

Nam Bộ: Từ ngày 12 đến ngày 21, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào lúc chiều tối và đêm, trong đó khoảng thời kỳ từ ngày 14 đến ngày 16, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc