Vinaconex lại hứa hẹn thời gian khởi công đường ống nước số 2

07:10, 06/05/2015
|

(VnMedia) - Viện lý do phải thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục đầu tư, Vinaconex cho biết phải đến tháng 8 năm nay, tuyến đường ống nước sạch sông Đà số 2 mới được khởi công và dự kiến khoảng giữa năm 2016 mới hoàn thành.

>> Nhiều khu vực Hà Nội bị cảnh báo thiếu nước sạch
>>
4 nguyên nhân gây vỡ liên tiếp đường ống nước sông Đà
>> Phó Chủ tịch Hà Nội mong người dân chia sẻ vì phải tiết kiệm nước
>> Vỡ ống nước Sông Đà : Tối nay cấp nước trở lại

Thông tin trên được đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex đưa ra chiều ngày 5/5, tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Trước đó, sau 10 lần đường ống dẫn nước sạch sông Đà về nội thành Hà Nội bị vỡ, Vinaconex đã cam kết với lãnh đạo thành phố sẽ tập trung nguồn lực để khởi công xây dựng đường ống số 2 trong dịp kỷ niệm 2/9/2014 và hoàn thành sau 12 tháng. Tuy nhiên, theo thông tin trên phải tới giữa năm 2016, tuyến ống nước này mới hoàn thành.

Lý giải về sự chậm trễ trên, đại diện Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex cho biết, ý thức được việc xây dựng tuyến số 2 rất cấp bách, làm càng nhanh càng tốt để cung cấp nước sạch cho người dân, Công ty đã gửi công văn lên Chính phủ để xin cơ chế đặc thù nhưng không được chấp nhận nên phải triển khai thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đề cập cụ thể đến thời gian thi công đường ống cấp nước sạch mới, ông Thân Thế Hà, Phó Tổng Giám đốc Vinaconex cho biết, đến tháng 6 tới đơn vị này sẽ trình hồ sơ thiết kế tuyến đường dẫn ống nước sạch sông Đà số 2 về Hà Nội lên Bộ Xây dựng. Sau khi Bộ Xây dựng thẩm định xong (dự kiến từ 15 ngày đến 1 tháng), đến đầu tháng 8 đơn vị này sẽ khởi công và sẽ hoàn thành tuyến đường ống này vào giữa năm 2016.

  Ảnh minh họa

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, vài năm trở lại đây đường ống dẫn nước sông Đà đoạn chạy qua đường Láng - Hòa Lạc liên tục xảy ra sự cố vỡ đường ống. 

Theo ông Phó Tổng Giám đốc Vinaconex, chi phí đầu tư dự án cấp nước sạch sông Đà giai đoạn 2, nâng công suất của hệ thống từ 300.000m3 ngày đêm lên 600.000m3, vào khoảng 4.850 tỷ đồng. Trong đó, Vinaconex ưu tiên nguồn vốn đầu tư tuyến đường truyền dẫn số 2 bằng gang dẻo với tổng số tiền khoảng 1.200 tỷ đồng.

“Hè đến, dù biết người dân rất nóng ruột trong việc cấp nước nhưng cũng phải thông cảm cho chúng tôi. Mọi việc công ty hoàn toàn chạy trước thời gian, dù đã có vốn nhưng Chính phủ không cho cơ chế đặc thù nên bắt buộc phải làm theo trình tự, thủ tục của Nhà nước quy định. Do đó, đến ngày, đến tháng chúng tôi mới được làm”, đại diện lãnh đạo Vinaconex nhấn mạnh.

Nhiều khu vực sẽ gặp khó khăn về nước sạch hè này

Tại buổi họp báo chiều hôm qua, trao đổi với báo chí về khả năng cung ứng nước trong mùa hè này, đại diện Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex cho biết, mùa hè năm nay nhu cầu tiêu thụ nước sẽ tăng đột biến cả ngày lẫn đêm.

Do vậy, đơn vị này dự kiến sẽ rất khó khăn để đáp ứng nhu cầu cả lưu lượng và áp lực nước do hệ thống cấp nước tự chảy, chênh lệch độ cao, chế độ tiêu thụ nước phụ thuộc vào điều tiết của các đơn vị phân phối nước.

Cùng dự cuộc họp báo, ông Lê Hồng Quân, Trưởng phòng Hạ tầng cấp thoát nước, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đưa ra cảnh báo, tình hình sản xuất, cung cấp nước trong hè 2015 được đánh giá hết sức khó khăn. Do nhu cầu dùng nước tăng đột biến trong những đợt nắng nóng kéo dài, đặc biệt khi xảy ra các sự cố mất điện cục bộ tại nhà máy, trạm cấp nước hoặc sự cố trên mạng lưới đường ống, một số khu vực dự kiến sẽ có khó khăn về cung cấp nước.

Ông cũng liệt kê một loạt địa bàn "đen" dự kiến cấp nước khó khăn mùa hè này gồm: Quận Ba Đình: phố Hàng Than, Hồng Phúc, Nguyễn Trung Trực, Hàng Đậu, Hòe Nhai, ngõ 18 Quán Thánh, ngõ 25, 45 Phan Đình Phùng, ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, các ngõ 378, 460, 530, 562 Thụy Khuê..

Quận Hoàn Kiếm: phường Chương Dương, Phúc Tân, dọc đường Trần Nhật Duật, phố Tràng Thi, Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, phố Huế, Hàng Tre, Hàng Buồm, Hàng Bè.

Một số địa điểm khác tại quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông cũng sẽ bị mất nước cục bộ...

Trước việc Vinaconex chậm khởi công tuyến đường nước sạch sông Đà số 2, ông Quân cho biết, thành phố cũng liên tục chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện tốt nhất cho Vinaconex hoàn thành dự án. Tuy nhiên, do mọi quy trình, thủ tục không thể bỏ qua và rút kinh nghiệm giai đoạn 1 nên đường ống số 2 chưa được khởi công.

Tùng Nguyễn

Ý kiến bạn đọc