Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk: Tặng 500 triệu đồng của giải thưởng Nikkei cho trẻ em Nepal

10:09, 21/05/2015
|

Toàn bộ giải thưởng của Nikkei trao cho Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk trị giá 3 triệu yên (tương đương khoảng 500 triệu đồng Việt Nam) đã được bà Mai Kiều Liên trao tặng lại cho trẻ em Nepal đang phải gánh chịu thảm họa động đất lịch sử thông qua Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc Unicef tại Nhật Bản ngay sau Lễ vinh danh vào sáng ngày 20/05/2015 tại Tokyo Nhật Bản. 
     

Ảnh minh họa
Toàn bộ giải thưởng của Nikkei trao cho Bà Mai Kiều Liên trị giá 3 triệu yên (tương đương khoảng 500 triệu đồng VN) được bà Mai Kiều Liên trao tặng lại cho trẻ em Nepal đang phải gánh chịu thảm họa động đất lịch sử thông qua Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc Unicef tại Nhật Bản ngay sau Lễ vinh danh, tại Unicef


Bà Mai Kiều Liên là người duy nhất của Việt Nam và Châu Á được vinh danh đợt này trong lĩnh vực: Kinh tế và đổi mới doanh nghiệp. Tạp chí Nikkei nhận định: “Bà Mai Kiều Liên là người tiên phong trong thị trường các sản phẩm từ sữa tại Việt Nam, là nữ doanh nhân rất được kính trọng tại Châu Á. Vinamilk đã đem lại cho người tiêu dùng Việt Nam thấy được sự cần thiết của những sản phẩm dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Hiện nay công ty cũng đang tiến hành đầu tư phát triển vươn ra tầm quốc tế. ”

Bà Mai Kiều Liên cho biết sau khi được nhận giải thưởng Nikkei :“Đây thật sự là một vinh dự lớn lao không chỉ cho riêng cá nhân tôi mà còn cho tập thể công ty Vinamilk vì tất cả sự cố gắng cống hiến và sáng tạo của hơn 5000 nhân viên Vinamilk trong gần 40 năm qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Vinamilk sẽ càng quyết tâm hơn trong sứ mệnh trở thành biểu tượng niềm tin số 1 Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người. Vinamilk cũng sẽ tiếp tục tập trung cho các dự án đóng góp cho cộng đồng như Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam để hướng đến một Vinamilk phát triển bền vững vì một Việt Nam luôn vươn cao. Nhân dịp này, tôi dành tặng toàn bộ số tiền thưởng 3 triệu yen Nhật (tương đương 500 triệu VNĐ) cho trẻ em Nepal đang phải gánh chịu thảm họa động đất lịch sử thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc Unicef Nhật Bản. Đó cũng chính là tâm niệm của Vinamilk và cá nhân tôi trong gần 40 năm hoạt động, luôn muốn đem đến một tương lai tốt đẹphơn cho trẻ em Việt Nam và trẻ em ở khắp mọi nơi trên thế giới”.

Ảnh minh họa
Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk là người Việt Nam duy nhất đoạt giải trong lĩnh vực “Kinh tế và đổi mới doanh nghiệp” của Giải thưởng Nikkei châu Á


Giải thưởng Nikkei châu Á được trao tặng hàng năm trong 3 lĩnh vực Kinh tế - Khoa học – Văn hóa nhằm ghi nhận các cá nhân và tổ chức (ngoại trừ Nhật Bản) đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực để xây dựng một Châu Á thịnh vượng hơn.

 

Tập đoàn Nikkei đưa ra giải thưởng này vào năm 1996 – nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập. Tập đoàn Nikkei cũng chính là nhà xuất bản của tờ báo kinh tế hàng đầu Nhật Bản - The Nikkei và cũng điều hành các dịch vụ trực tuyến tin tức bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, tập đoàn còn biên soạn và xuất bản các ấn phẩm về chỉ số chứng khoán Nikkei – chỉ số chứng khoán được quan tâm nhất Nhật Bản.


Ảnh minh họa
Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Vinamilk (đoạt Giải Kinh tế) và cá nhân, đại diện của Giải Khoa học và Giải Văn hóa tại Lễ trao giải Nikkei Châu Á tổ chức vào sáng ngày 20 tháng 05 năm 2015, tại Tokyo, Nhật Bản

 

Trong khuôn khổ chương trình vinh danh do Nikkei tổ chức tại Nhật Bản, bà Mai Kiều Liên còn tham gia buổi tọa đàm quốc tế có chủ đề “Triển vọng của Châu Á” diễn ra vào ngày 21/05/2015 cùng các học giả, chính trị gia, doanh nhân nổi tiếng từ các nước trong khu vực. Thủ tướng Nhật Bản – Ông Shinzo Abe cũng có mặt tiếp đón và trò chuyện với bà Mai Kiều Liên và 2 cá nhân/tổ chức được nhận giải thưởng trong buổi tiệc chiêu đãi vào buổi tối cùng ngày.

 

Gần một triệu trẻ em Nepal chưa thể quay trở lại trường học sau trận động đất gây thiệt hại nặng nề cho quốc gia này hồi tháng trước, người phát ngôn của Liên hợp quốc ngày 19/5 cho biết.

“Tại Nepal, gần một triệu trẻ em chưa thể quay lại trường học và việc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho giáo dục chỉ nhận được 1,3% ngân sách cần thiết, đặt các trẻ em trước nguy cơ bị buôn bán, lao động bắt cuộc và lạm dụng”, phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết trong một buổi họp báo thường kỳ.

Ông Farhan Haq dẫn lời đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về giáo dục toàn cầu Gordon Brown cho biết, thảm kịch tại Nepal là điển hình cho nhu cầu cấp thiết để xử lý các vấn đề giáo dục trong các tình huống khẩn cấp. Đây cũng là minh chứng cho sự cần thiết về một quỹ nhân đạo toàn cầu để cấp ngân sách cho các hoạt động có liên quan nhằm thực hiện hỗ trợ tức thì.


Thu Hà

Ý kiến bạn đọc