Thời tiết xấu, máy bay khó hạ cánh

09:23, 11/03/2015
|

(VnMedia)- Thời tiết xấu kéo dài khiến máy bay Jetstar Pacific liên tục không thể hạ cánh tại Hải Phòng, Thanh Hóa như dự kiến mà phải hạ cánh ở sân bay Nội Bài.

* Jetstar mở thêm 5 đường bay nội địa mới
* Jetstar mở đường bay TP. Hồ Chí Minh – Bangkok

Jetstar Pacific cho biết, chiều qua, 10/3 một chuyến bay của Hãng từ Tp.Hồ Chí Minh ra Thanh Hóa phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) do thời tiết xấu tại sân bay Thọ Xuân, không đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định để máy bay hạ cánh. 

Cụ thể, chuyến bay BL480 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 13 giờ 55 dự định hạ cánh tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) vào lúc 15 giờ 30 phút. Tuy nhiên, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh thì tính hình thời tiết xấu, có sương mù và mưa, tầm nhìn và trần mây thấp vượt quá tiêu chuẩn an toàn để máy bay hạ cánh. Sau khi thực hiện bay vòng chờ nhưng thời tiết vẫn không bảo đảm, chuyến bay sau đó phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 16 giờ 30 phút.

 “Mặc dù chúng tôi đã bố trí máy bay chờ ở Nội Bài để đưa khách trở lại Thanh Hóa, đồng thời vận chuyển khách từ Thanh Hóa đi Tp.Hồ Chí Minh nhưng tình hình thời tiết vẫn diễn biến không thuận lợi” – đại diện Jetstar Pacific chia sẻ.

Ảnh minh họa

Thời tiết xấu khiến việc hạ cánh xuống các sân bay nhỏ gặp khó

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hành khách chuyến bay, thời gian chờ đợi của khách tại sân bay Thọ Xuân và các sân bay khác đang chờ đợi tàu bay, Jetstar Pacific thực hiện phương án hỗ trợ để khách chủ động di chuyển từ Nội Bài về Thanh Hóa.

 Do thời tiết diễn biến xấu, máy bay không thể trở lại sân bay Thọ Xuân nên chuyến bay BL487 từ sân bay Thọ Xuân đi Tp.Hồ Chí Minh lúc 16 giờ 20 phút bắt buộc phải hủy.  Jetstar Pacific bố trí một chuyến bay bù khác để vận chuyển khách vào hôm nay (11/3), những hành khách cần đi gấp được hãng bố trí chuyển đổi hành trình khởi hành từ Vinh hoặc Hà Nội. Những hành khách không có nhu cầu hoàn vé được Hãng thực hiện miễn phí.

 Hiện Jetstar Pacific đang khai thác mỗi ngày 2 chuyến khứ hồi giữa Tp.Hồ Chí Minh – Thanh Hóa. Được biết, sáng ngày 10/3, hai chuyến bay BL488 và BL489 giữa Tp.Hồ Chí Minh – Thanh Hóa vẫn cất hạ cánh bình thường do thời tiết thuận lợi. Thời tiết xấu tại Thanh Hóa cũng làm chậm chuyển, ảnh hưởng dây chuyền đến những hành khách ở một số sân bay khác. 

Trước đó, ngày sáng ngày 5/3, chuyến bay BL510 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 6 giờ 50 dự định hạ cánh tại sân bay Cát Bi vào lúc 8 giờ 50 phút. Khi máy bay đến khu vực Hải Phòng, tình hình thời tiết có sương mù và mưa nên cơ trưởng quyết định cho máy bay bay vòng chờ nhưng thời tiết vẫn không cải thiện tốt, chuyến bay sau đó phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 9 giờ 30 phút.

Tương tự, chuyến bay BL510 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 6 giờ 45 sáng ngày 27/2 dự định hạ cánh tại sân bay Cát Bi vào lúc 8 giờ 50 phút. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, chuyến bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 9 giờ 30 phút.

 “ Đây là những trường hợp bất khả kháng vì lý do thời tiết, bên cạnh những nỗ lực nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của khách, Jetstar Pacific gửi lời chia sẻ, xin lỗi về những ảnh hưởng và cảm ơn hành khách đã cảm thông với sự việc bất khả kháng này ”- thông cáo của Jetstar Pacific nhấn mạnh.  

Theo quy định, các hãng hàng không được miến trừ trách nhiệm trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy vì lý do thời tiết ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.


Quỳnh Trang

Ý kiến bạn đọc