Chuẩn bị khởi công dự án nước sạch sông Hồng

06:54, 21/01/2015
|

(VnMedia) - Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thị trưởng Thủ đô Budapest Tarlos István cho biết, Chính phủ Hungary đồng ý khoản hỗ trợ, vay ưu đãi 300 triệu USD để thực hiện dự án xử lý và cung cấp nước sạch sông Hồng tại Hà Nội.

Dự án có công suất dự kiến 450.000 m3 thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đến năm 2020 đạt 300.000 m3 và đến năm 2030 hoàn thành. Đến nay, các thủ tục liên quan đến dự án đã được các ngành chức năng cơ bản hoàn tất. Dự kiến, tổng vốn dự kiến là 273 triệu USD (khoảng 5.766 tỷ đồng).

Thị trưởng Tarlos István tin tưởng, dự án này được khởi công năm 2015 sẽ là món quà có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Hungary.

Thị trưởng Tarlos István cho biết thêm: Chính phủ Hungary sẽ hỗ trợ mức cao nhất cho các đơn vị tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam năm 2015 tổ chức ở Hà Nội cũng như tuần “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Budapest”, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trước đó, hồi tháng 11/2014, Tổng thống Hungary Áder János trong lần gặp mặt Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã khẳng định: Dự án xử lý và cung cấp nước sạch sông Hồng là dự án mà Hungary và chính cá nhân ông đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai dự án gặp nhiều trở ngại nhưng tới đây sẽ tập trung giải quyết để thực hiện.


Mỹ Hạnh

Ý kiến bạn đọc