"Tử thần" rình rập người dân quanh khu rào chắn xây dựng

07:20, 10/11/2014
|

(VnMedia) - Thời điểm này trên đường phố Hà Nội xuất hiện rất nhiều khu vực rào chắn xây dựng các tuyến đường sắt trên cao. Tuy nhiên, tại nhiều điểm rào chắn, công tác đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông xem ra chưa thật sự được chú trọng...

>> Thứ trưởng Bộ Giao thông: "Sự cố đã xảy ra một số lần"
>> Chậm tiến độ, dự án gây nhiều phiền hà cho dân
>> Vụ sắt rơi chết người: Phải xử lý hình sự  
>> V
ụ sắt rơi chết người: Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Cienco 1
>> N guyên nhân rơi sắt khiến một người chết  
>>
"Liều mạng" qua các con đường "tử thần" ở Thủ đô
>> Công an vào cuộc điều tra vụ rơi sắt làm chết người
>> Vụ sắt rơi chết người: Dừng thi công, kiểm tra an toàn
>> Sắt thi công đường sắt trên cao rơi, một người chết         

Nhiều tháng nay, Hà Nội đã bị biến thành “đại công trường” khi hàng loạt tuyến phố: Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Hoàng Cầu, Quốc lộ 32, Xuân Thủy… trở thành những công trường xây dựng khổng lồ. Tại các tuyến phố này, các nhà thầu, đơn vị thi công đua nhau rào đường để thi công các tuyến đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội.

Thời điểm này, dọc các tuyến phố: Nguyễn Trãi, Hoàng Cầu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quốc lộ 32… đâu đâu người ta cũng bắt gặp những điểm rào đường được quây bằng tôn giữa lòng đường, choáng gần hết lối đi của các phương tiện giao thông, khiến xe cộ qua lại đây liên tục gặp ùn tắc vào các giờ cao điểm.

Điểm đáng lo ngai là, mặc dù các điểm xây dựng này, thi công giữa lòng đường nhưng nhiều nhà thầu, đơn vị thi công chưa thật sự quan tâm đến sự an toàn của người tham gia giao thông trên đường.

Tại nhiều vị trí, các giàn giáo xây dựng các nhà ga "vô tư" bắc trên đầu người đi đường;  tình trạng nhà thầu xếp các đống bê tông nặng tới nửa tấn một viên, cao tới 7-8 mét tại các ngã tư, sau đó quây tôn sát bên nhìn rất nguy hiểm; hay tình trạng các cần cầu cao tới cả chục mét chĩa ra phía người đi đường... cũng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông nếu chẳng may sự cố xảy ra. 

Vụ tai nạn rơi hai thanh sắt xuống đường trong lúc thi công nhà ga Thanh Xuân 3 của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngày 6/11 vừa qua làm một người tử vong chính là lời cảnh báo cho sự mất an toàn lao động, an toàn giao thông trên các công trình xây dựng giao thông hiện nay ở Thủ đô. 

VnMedia
ghi lại một số hình ảnh:

  Ảnh minh họa

 Thời điểm này, dọc các tuyến phố Nguyễn Trãi, Hoàng Cầu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quốc lộ 32.... của Hà Nội tràn ngập các điểm rào chắn đường phục vụ xây dựng các công trình đường sắt đô thị....

  Ảnh minh họa

 Tuy nhiên, không ít điểm rào chắn, việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông cho người đi đường qua lại chưa được chú trọng đúng mức. Tại không ít điểm rào chắn thi công, cần cẩu chĩa thẳng sang phía người đi đường. Việc làm này rất nguy hiểm, nếu chẳng may cần cầu gặp sự cố...

  Ảnh minh họa

 Không những thế, để thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, từ hơn 10 ngày nay, trên Quốc lộ 32 đoạn gần nghĩa trang Mai Dịch, các đơn vị thi công đã xếp một khối bê tông khổng lồ, nặng tới nửa tạ một viên giữa ngã tư. Việc làm này của đơn vị thi công khiến nhiều người qua lại tuyến đường ngán ngẩm, lo ngại về sự mất an toàn khi lưu thông qua đây....

  Ảnh minh họa

 Trong khi đó, tại tuyến đường Nguyễn Trãi, nơi vừa xảy ra vụ tai nạn chết người, thời điểm này, dọc phố có 4-5 điểm thi công nhà ga tàu điện trên cao đang được các đơn vị nhà thầu nỗ lực xây dựng. Tuy nhiên, do vừa làm vừa đảm bảo lưu thông cho nên các đơn vị thi công đã không ngần ngại bắc giàn giáo để thi công ngay trên đầu người đi đường.....

  Ảnh minh họa

 Thậm chí, giàn giáo còn chìa hẳn ra phần đường của người tham gia giao thông. Trong khi đó, hàng ngày, hàng nghìn người vẫn phải qua lại dưới phần giàn giáo chìa ra ngoài này. Việc này sẽ rất nguy hiểm, nếu trong lúc thi công, vật liệu bị rơi xuống đường...

  Ảnh minh họa

Không những bắc giàn giáo thò ra phần đường của người tham gia giao thông, tại một số vị trí, giàn giáo còn được bắc cái thò ra thụt vào nhìn rất mất mỹ quan...

Ảnh minh họa 

Chính vì vậy, ngày 6/11 vừa qua, trong lúc thi công 2 thanh sắt đã rơi xuống đường khiến một người tử vong và hai người khác bị thương. Trao đổi với VnMedia về vụ tai nạn, nhiều người cho rằng, tai nạn là điều không tránh khỏi và đã được cảnh báo trước...

  Ảnh minh họa

 Theo ghi nhận của VnMedia , thời điểm này trên các tuyến phố của Hà Nội đang có rất nhiều điểm rào chắn đường, tuy nhiên không phải điểm nào cũng có biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông như khu vực này. Theo một số người dân, biển cảnh báo này cũng chỉ mới được nhà thầu dựng lên sau vụ tai nạn làm một người tử vong ngày 6/11 vừa qua.


Tùng Nguyễn

Ý kiến bạn đọc