Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân

06:52, 10/10/2014
|

(VnMedia) - Chiều ngày 9/10, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký kết chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014-2020.

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết
Chương trình phối hợp truyền thông giữa hai bộ.

Một trong những nội dung chủ yếu của chương trình là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế tại các chiến lược quốc gia, các đề án, chính sách về tầm vóc người Việt, y tế biển đảo, BHYT, ưu tiên dùng thuốc Việt, vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe… Việc phối hợp được cụ thể hóa bằng các kế hoạch thường kỳ, thường niên giữa hai bộ. 

Trong đó, Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy chế phát ngôn, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan báo chí đảm bảo thời lượng tần suất thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác  các hoạt động của ngành y tế, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn xã hội để cùng ngành y tế thực hiện tốt  công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường các biện pháp quản lý thông tin trên mạng Internet liên quan đến vấn đề sức khỏe, đảm bảo an toàn thông tin về lĩnh vực y tế. Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập viết tin bài tuyên truyền về các chuyên đề trong lĩnh vực y tế. 

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị KimTiến nhấn mạnh, trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của ngành y tế và sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, Việt Nam đã đạt được kết quả đáng kể trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, thời gian tới, Việt Nam vẫn phải đương đầu với những thách thức to lớn về gánh nặng bệnh tật kép, tình hình bệnh dịch trên thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, một số bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi có nguy cơ bùng phát như bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1…

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, những thách thức trong bối cảnh mới đòi hỏi người dân nhận thức đúng đắn, hành vi có lợi cho sức khỏe của mình; các cấp, các ngành cần thống nhất trong hành động, chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và để người dân đều có cơ hội tiếp cận và tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Hai Bộ cũng sẽ phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền về các hoạt động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng các kỹ thuật, thành tựu trong khám, chữa bệnh; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm… nhằm góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của xã hội với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thời gian tới Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông  sẽ phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền về y tế cho đội ngũ báo chí, phóng viên, biên tập viên, cán bộ truyền thông cơ sở, nhất là số cán bộ người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

 Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin quản lý báo chí, thông tin trên mạng về y tế; Tổ chức các hoạt động đưa thông tin y tế về cơ sở; chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua các đội thông tin lưu động, tổ chức các cuộc thi, trưng bày, triển lãm... ở các địa phương.


Kim Thảo

Ý kiến bạn đọc