Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Bắc Bộ xuống thấp

08:53, 09/03/2014
|

(VnMedia) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay (9/3), nhiệt độ tại nhiều khu vực tại Bắc Bộ xuống dưới 15 độ C. Trời rét kèm mưa phùn, mưa nhỏ.


Ảnh minh họa

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc tiếp tục rét - ảnh: Vũ Ngọc

 

Tối nay (8/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Ở đông Bắc Bộ đã có mưa nhiều nơi.

 

Đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc Bắc Biển Đông gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6; biển động.

 

Các tỉnh phía đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Mưa còn có khả năng kéo dài.

 

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (9/3):

 

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, riêng khu Tây Bắc 28 – 31 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ
: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ độ C.

 

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ và mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 19 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, phía nam 18 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ, có nơi 22 – 25 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.


Tây Nguyên:
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.


Nam
Bộ:
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, có nơi nhiệt độ cao nhất trên 34 độ C.


Tuệ Khanh - ảnh: Vũ Ngọc

Ý kiến bạn đọc