Đêm nay Bắc Bộ trở rét, tiếp tục mưa

10:45, 08/03/2014
|

(VnMedia) - Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm nhưng vẫn tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn.

Ảnh minh họa

Đêm nay Bắc Bộ trời trở rét và vẫn tiếp tục mưa nhỏ, mưa phùn - ảnh: Vũ Quang Ngọc


Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
 
Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay (8/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc Bắc Biển Đông từ đêm nay gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6; biển động
 
Các tỉnh phía đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Sang đầu tuần tới, nhiệt độ ban ngày có thể xuống dưới 20 độ C.
 
Trong khi đó, ngày hôm nay, mưa nhỏ mưa phùn khiến độ ẩm tại các tỉnh thuộc Đông Bắc Bộ tiếp tục giữ ở mức cao gần như bão hòa, là 98%.
 
Thời tiết các khu vực ngày và đêm 8/3:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, riêng khu Tây Bắc 29 – 32 độ C.  
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.  
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía bắc đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, có nơi 26 – 28 độ C.  
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.  
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.  
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.  
 
Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 21 độ C.  


Tuệ Khanh - ảnh: Vũ Quang Ngọc

Ý kiến bạn đọc