Bắc Bộ tiếp tục mưa đêm và gió nồm ẩm

09:10, 19/03/2014
|

(VnMedia) - Hôm nay (19/3), Bắc Bộ tiếp tục được dự báo có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng sớm. Trong khi đó, tình trạng gió nồm ẩm Đông Nam vẫn chưa kết thúc.

Ảnh minh họa

Băc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng sớm


 
Cụ thể thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/3 như sau:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ, riêng khu Tây Bắc 31 – 34 độ C.  
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.  
  
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ rải rác, phía nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam 26 – 29 độ C.  
  
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.  
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.  
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, riêng miền Đông 35 – 37 độ C.  
 
Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25 độ C.  


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc