Chi hơn 4.000 tỷ để Đà Nẵng sạch đẹp hơn

07:16, 28/04/2013
|

(VnMedia) - Đà Nẵng vốn nổi tiếng là thành phố sạch đẹp trong mắt du khách, nay lại đang có cơ hội trở nên sạch đẹp hơn nhờ gói hỗ trợ trị giá hơn 4.000 tỷ đồng của Ngân hàng Thế giới.

 

 Ảnh minh họa

 Đà Nẵng được hỗ trợ hơn 4000 tỷ đồng để trở nên sạch, đẹp và thân thiện hơn với du khách


Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt một khoản tín dụng 202,5 triệu đô la Mỹ (tương đương hơn 4 nghìn tỷ đồng) hỗ trợ phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

 

Khoản tín dụng cho Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng nhằm giúp mở rộng hệ thống thoát nước, dịch vụ xử lý và thu gom nước thải, hệ thống đường và giao thông công cộng cho người dân tại một số khu vực của thành phố Đà Nẵng.

 

Những hoạt động thuộc dự án sẽ mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông công cộng và cải thiện điều kiện vệ sinh cho phần lớn người dân thành phố, đặc biệt là phụ nữ, người già, trẻ em và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác. Các hoạt động này cũng sẽ góp phần làm cho thành phố trở nên thân thiện hơn với nhà đầu tư và du khách thông qua dịch vụ cơ sở hạ tầng và năng lực quản lý đô thị tốt hơn.

 

“Chúng tôi hy vọng dự án sẽ cung cấp một mô hình “thành phố xanh” cho phát triển đô thị bền vững, sau đó có thể được nhân rộng cho các thành phố khác,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ.

“Chúng tôi hy vọng quyền sở hữu mạnh mẽ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà nẵng với ý tưởng phát triển đô thị xanh, sự giám sát chặt chẽ, và khả năng ra quyết định nhanh chóng, sẽ tiếp tục đảm bảo cho việc tiến hành dự án mới này một cách suôn sẻ để người dân Đà Nẵng sớm được thụ hưởng các dịch vụ cơ sở hạ tầng tiên tiến của một thành phố bền vững.” - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói thêm.

 

Khoản tín dụng này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế, nguồn tài chính ưu đãi của Ngân hàng Thế giới dành cho các nước có thu nhập thấp, hỗ trợ. Khoản tín dụng này sẽ được cung cấp cho năm hợp phần của dự án, bao gồm cải thiện hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; phát triển một hệ thống xe buýt quá cảnh nhanh; cải thiện đường giao thông chiến lược trong đô thị; xây dựng năng lực cho chính quyền thành phố về quản lý cơ sở hạ tầng đô thị và hoàn thành một số tiểu dự án cơ sở hạ tầng chính, đã được khởi động từ Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

 

Đà Nẵng là thành phố lớn thứ tư tại Việt Nam , và được coi là một thành phố có quy hoạch và quản trị tốt, có chất lượng cơ sở hạ tầng nhìn chung cao hơn so với các thành phố khác. Lãnh đạo thành phố đã cam kết phát triển thành phố thành một thành phố "xanh" vào năm 2025, với trọng tâm là công nghệ cao và phát triển du lịch.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc