3 đợt không khí lạnh liên tiếp dịp Tết

08:46, 09/02/2013
|

(VnMedia) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (9/2), một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc, sau đó sẽ được bổ sung thêm vào ngày 12 và ngày 15/2.

 

Sáng sớm nay (9/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ gây ra mưa, mưa rào rải rác ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.


Sáng nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa và dông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5; Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

 

Các tỉnh miền Bắc trời rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Khoảng chiều 12/02 (tức chiều mùng 3 tết Quý Tỵ), khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu trở lại nên các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét đến ngày 14/02 (tức ngày 05 tết Quý Tỵ), sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên. Ở các khu vực khác thời tiết ít thay đổi.

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến khoảng ngày 12/2 (mồng 3 Tết), lưỡi áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại và còn tiếp tục được bổ sung yếu trong ngày 15/2 (mồng 6 Tết).

 

Tuy nhiên, trao đổi với VnMedia, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, các đợt rét trong dịp Tết này, ở đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ không xuống thấp như đợt rét gần đây mà chỉ ở ngưỡng sát mức rét đậm, trong đó nhiệt độ trong ngày mồng 1 và mồng 2 Tết có thể nhích nhẹ so với ngày 30 Tết.


 Ảnh minh họa

 Miền Bắc sẽ đón 3 đợt không khí lạnh liên tiếp dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - ảnh: Tuệ Khanh


Dự báo thời tiết trên cả nước trong 10 ngày tới:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 09 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 09, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 09, trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 12 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác ở phía đông nam khu vực trong ngày 12, ngày 13, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Từ ngày 15 đến ngày 18, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.


Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 09 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 09, sau có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ ngày 09, trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 12 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 12, ngày 13, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi trời rét đậm. Từ ngày 15 đến ngày 18, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 09 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung trong ngày 09, ngày 10. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Từ ngày 09 phía bắc trời rét. Từ ngày 12 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Từ ngày 15 đến ngày 18, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ.

 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 09 đến ngày 11, nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ rải rác, tập trung trong ngày 09, ngày 10, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời chuyển lạnh. Từ ngày 12 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa rải rác, tập trung tại phía bắc khu vực. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Ngày 15 đến ngày 18, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

 

Tây Nguyên: Từ ngày 09 đến ngày 15, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 16 đến ngày 18, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

 

Nam Bộ: Từ ngày 09 đến ngày 15, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 16 đến ngày 18, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

 

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (30 Tết):

 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, có nơi 23 - 25 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi 8 - 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, phía nam 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, phía nam 21 – 24 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam 28 – 31 độ. độ C.


Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Nam
Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 18 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc