Thông tin chính thức vụ 6 người bị bỏng nặng ở Quảng Ninh

06:23, 17/04/2015
|

(VnMedia)- Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin chính thức về vụ 6 người bị bỏn nặng ở Quảng Ninh đồng thời cho biết đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Theo thông tin được công bố, sáng nay, ngày 16/4/2015, lực lượng Công an Quảng Ninh nhận được thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP Uông Bí) về việc Bệnh viện tiếp nhận 6 bệnh nhân nam giới trong tình trạng bị bỏng nặng (bỏng 50% trở lên, kèm theo bỏng hô hấp, không thể giao tiếp).

Ảnh minh họa

Hình ảnh một nạn nhân bị bỏng được cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Sau khi tiếp nhân thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương liên quan tiến hành xác minh và qua tiếp cận, lấy lời khai ban đầu của 2 người đưa số nạn nhân trên đến Bệnh viện, xác định danh sách 6 nạn nhân gồm: 1. Nguyễn Văn Phố – sinh năm 1979, trú tại Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình; 2. Nguyễn Bá Đương – sinh năm 1988, trú tại Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình; 3. Nguyễn Đắc Tằng – sinh năm 1968, trú tại Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình; 4. Nguyễn Văn Hải – sinh năm 1973, trú tại Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương; 5. Đặng Vũ Hiệp – sinh năm 1979, trú tại Yên Vũ, Ninh Bình; 6. Đặng Văn Đức – sinh năm 1980, trú tại Tiền Hải, Thái Bình; Đồng thời, qua xác minh ban đầu được biết, số người trên bị bỏng do vụ cháy xảy ra vào đêm ngày 15/4/2015 tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long.

Sau khi nhận được báo cáo của lực lượng Công an, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp các ngành chức năng khẩn trương tổ chức cứu chữa, những trường hợp bị thương nặng phải kịp thời đưa lên tuyến Trung ương để cứu chữa; lực lượng Công an tập trung điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Hạ Long và các đơn vị chức năng tập trung lực lượng, phối hợp tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc