Không để xảy ra khủng bố, phá hoại sau Tết Ất Mùi

11:09, 25/02/2015
|

(VnMedia)- Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo không để xảy ra khủng bố, phá hoại. Tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao các nước ở Việt Nam.

>> 9 ngày Tết xảy ra 640 vụ phạm pháp hình sự

Theo báo cáo của Bộ Công an, số vụ phạm pháp hình sự trong dịp Tết Ất Mùi giảm 17,4% (giảm 135 vụ) so với Tết Giáp Ngọ 2014, tình hình đốt pháo nổ cũng giảm so với năm ngoái. Tuy nhiên, để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Trần Đại Quang đã có công điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an; Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Công an về bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; do vậy, ANTT trước và trong những ngày Tết được bảo đảm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, chúc Tết, các mục tiêu trọng điểm, các điểm bắn pháo hoa, nơi vui chơi công cộng được bảo vệ tuyệt đối an toàn; các vụ việc phức tạp được đảm bảo ổn định, kịp thời… góp phần phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

  Ảnh minh họa

  Đại tướng Trần Đại Quang chúc Tết và chụp ảnh lưu niệm với lực lượng dân phòng phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).


Sau Tết Nguyên đán, cán bộ viên chức, công nhân trở lại công sở, nhà máy làm việc, học sinh, sinh viên trở lại trường học; đồng thời sẽ diễn ra các lễ hội đầu Xuân nên lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao; đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và tội phạm hình sự lợi dụng gia tăng hoạt động phạm tội.

Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, các điện chỉ đạo của Bộ Công an về mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Mùi;  Tăng cường công tác chắc tình hình, không để xảy ra khủng bố, phá hoại. Tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao các nước ở Việt Nam.

  Ảnh minh họa

 Diễn tập phòng chống khủng bố. Ảnh minh hoạ từ internet.


Trong Công điện Đại tướng Trần Đại Quang cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cờ bạc, trộm cắp tài sản, trộm cắp chó ở nông thôn, tội phạm cướp, cướp giật trong các lễ hội, trên các tuyến giao thông. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm qua 2 tháng tấn công, trấn áp tội phạm và bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Bên cạnh đó, các lực lượng trong ngành cần thực hiện nghiêm túc Công điện số 229/CĐ-TTg, ngày 12/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây mất ANTT. Phổ biến, quán triệt và tăng cường quả lý cán bộ, chiến sỹ gương mẫu không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện Công điện số 2620/CĐ-TTg, ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 07/CĐ-UBATGTQG, của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi và các lễ hội đầu Xuân. Tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Phối hợp với các đơn vị liên quan của ngành giao thông vận tải tăng cường quản lý và kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở khách, nhất là xe quá khổ, quá tải, vận chuyển hành khách quá số người quy định, chạy quá tốc độ, người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia. Triển khai các phương án giải quyết ùn tắc giao thông, hướng dẫn, điều hòa giao thông tại những nơi có lưu lượng phương tiện quá lớn, không để ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các địa phương tổ chức lễ hội lớn. Tăng cường phối hợp ba lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội và Cảnh sát cơ động xử lý nghiêm đối tượng càn quấy, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến đường thủy nội địa...


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc