Nổi máu dê, hiếp dâm bé 10 tuổi tại quán internet

14:34, 09/12/2014
|

(VnMedia) - Đến chơi điện tử tại quán internet, Thành nhìn thấy bé gái 10 tuổi đang nằm ngủ một mình, máu dê trong người nổi lên y liền thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé...

Ảnh minh họa

Ảnh minh hoạ

Ngày 9/12, tin từ công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đang tiến hành tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Thành (SN 1993, trú tại Khuôn Cầu, Biên Sơn, Lục Ngạn) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Ch. (SN 2004).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 7/12, đối tượng Thành có đến quán internet của gia đình chị Lưu Thị H. (ở thôn Phố Chợ, xã Biên Sơn, Lục Ngạn) để chơi điện tử.

Tại đây, Thành thấy chỉ có một mình cháu Nguyễn Thị Ch. (là em họ của chị H.) đang nằm ngủ trong quán. Máu dê nổi lên, Thành đã lao vào thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Ch.

Do sợ hãi vì bị kẻ lạ mặt làm nhục nên cháu Ch. đã hét lên cầu cứu. Lúc này chị H. từ trong nhà chạy ra thì phát hiện và kịp thời bắt giữ đối tượng, sau đó thông báo và bàn giao cho Công an huyện Lục Ngạn để xử lý.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Lục Ngạn đã có mặt và tiến hành tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Thành.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc