Giết hại vợ rồi lên facebook xin lỗi

08:22, 26/12/2014
|

(VnMedia) - Sau khi sát hại vợ là chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang (24 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm), Cao Xuân Quát (24 tuổi) đã lên facebook viết những dòng xin lỗi đầy ân hận...

Ảnh minh họa

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường khi nghe tin chị Trang tử vong

Ngày 25/12, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án sát hại chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang (24 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm). Bước đầu xác định, nghi phạm sát hại chị Trang chính là chồng của nạn nhân, tên Cao Xuân Quát (24 tuổi).

Do sau khi gây án, Cao Xuân Quát trốn khỏi hiện trường nên hiện cơ quan công an đang tích cực truy bắt Quát trên toàn quốc để sớm làm rõ vụ án.

Trước đó, ngày 20/12, người thân phát hiện chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang đã tử vong trong nhà ở ngõ 126 đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) với nhiều vết thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng. Thi thể chị Trang sau đó được đưa đến Bệnh viện E để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong. 

Theo một số người dân trong khu vực, vào buổi chiều trước khi xảy ra vụ việc (19.12), họ thấy chị Trang cùng chồng là Cao Xuân Quát về nhà. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, Quát không có mặt trong nhà.

Theo vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, quan điều tra ban đầu xác định Cao Xuân Quát là nghi phạm sát hại chị Trang.

Điều đáng nói, mặc dù đang bị công an truy tìm nhưng nghi can Quát vẫn lên Facebook viết những lời xin lỗi đầy ân hận về hành động của mình.

Được biết, Cao Xuân Quát từng theo học công nghệ thông tin tại một trường đại học lớn ở Hà Nội. Trước ngày chị Trang tử vong, Quát và chị Trang sống rất hạnh phúc bên cạnh cậu con trai 13 tháng tuổi.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng gây án.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc