Đã khống chế đám cháy, 1 chiến sĩ PCCC bị ngạt

13:58, 25/12/2014
|

(VnMedia) - Khoảng 11h ngày 25/12, cơ bản đã dập tắt đám cháy xảy ra tại tại số nhà 81 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm Hà Nội, đã cơ bản được khống chế. Có 1 chiến sĩ PCCC đã bị ngạt trong khi dập lửa...

>> Cháy lớn tại khu phố cổ Hà Nội
>> Clip cháy lớn tại phố cổ

Ảnh minh họa
Đến 11h10 cơ bản ngọn lửa đã được khống chế

Như tin đã đưa, khoảng 9h sáng ngày 25/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở sản xuất hương Thanh Hương (81 Hàng Bồ, Hà Nội).

Theo những người dân chứng kiến vụ cháy cho biết, vào thời điểm nói trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng 2 rồi lan lên tầng 3, tầng 4 của cơ sở này.

Vụ hoả hoạn xảy ra khiến cả khu phố cổ Hà Nội mù mịt khói, người dân phố Hàng Bài và cư dân sinh sống chung quanh đó hoảng loạn.

Nhận được tin báo hỏa hoạn Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng điều động hàng chục xe chữa cháy cùng các phương tiện cứu hỏa chuyên nghiệp đến hiện trường khoanh vùng, dập lửa, khống chế đám cháy, không để lây lan sang khu vực chung quanh.

Trong quá trình tham gia chữa cháy, 1 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị ngạt và đã được nhân viên y tế chăm sóc.

Đến khoảng 11h10 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói đen vẫn còn nghi ngút.

Theo cơ quan chức năng, vụ hoả hoạn xảy ra rất may vụ không gây thiệt hại về người, song tầng 2, tầng 3 ngôi nhà số 81 Hàng Bồ đã bị thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc