Sẽ sớm đưa kẻ khống chế con tin ra xét xử

21:47, 18/09/2014
|

(VnMedia)- Ngày 18/9/2014, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời bắt giữ tội phạm, giải cứu an toàn các con tin.

>> Kẻ khống chế con tin đã mua dao, súng, bình xịt

Theo đó, vào hồi 05h30' ngày 16/9/2014, Trần Thanh Bình, 28 tuổi (ở phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đột nhập vào phòng 401, E6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đâm bị thương chủ nhà, khống chế, bắt giữ 03 con tin. Công an thành phố Hà Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục đối tượng hạ vũ khí, giải cứu an toàn các con tin.

Ảnh minh họa

 Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Thư khen cho Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, "đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương chiến công của các đồng chí và quyết định thưởng cho Công an thành phố Hà Nội 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng), trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Công an thành phố Hà Nội khẩn trương khai thác đối tượng, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích hơn nữa trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân".

Một diễn biến khác liên quan đến sự việc khống chế con tin chấn động nói trên, tin từ Công an Hà Nội được biết, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Bình (ở phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Cướp tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích". Thanh niên 30 tuổi này, được xác định là kẻ bắt cóc con tin tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

Ảnh minh họa

Đối tượng Trần Thanh Bình tại cơ quan điều tra.

Trước đó như VnMedia đã đưa tin, khoảng 6h ngày 16/9, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo có đối tượng xông vào căn hộ tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc khống chế 3 con tin gồm một người lớn là bà Đỗ Thị Mai Hương (54 tuổi) cùng hai cháu nhỏ là Phạm Đỗ Tùng Lam (10 tuổi) và cháu Phạm Đỗ Mộc Lam (11 tuổi). Ngay sau đó, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các PC45 và Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Thanh Xuân Bắc triển khai các lực lượng nhanh chóng triển khai, tiếp cận mục tiêu.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an ưu tiên vận động thuyết phục đối tượng và nắm được yêu sách là muốn được gặp vợ con. Ngay sau đó, đã xác định được đối tượng tên là Trần Thanh Bình. Lập tức, Công an Hà Nội phối hợp với Công an Quảng Ninh nhanh chóng xác định được nơi ở của vợ con đối tượng và sử dụng xe đặc chủng đưa đến hiện trường.

Sau đó, Trần Thanh Bình đòi gặp người cao nhất của Công an thành phố, nên Ban Chỉ đạo đã báo cáo diễn biến tình hình và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội. Sau nhiều lần thuyết phục thì đối tượng đã ra yêu sách chỉ đồng ý gặp một mình đồng chí Giám đốc và các lực lượng phải rút khỏi hiện trường. Sau 10 phút thuyết phục đối tượng đã đồng ý để đồng chí Thiếu tướng dẫn giải ra ngoài. Kết thúc cuộc vận động thuyết phục, giải thoát con tin bảo đảm an toàn cho các lực lượng, đặc biệt là tính mạng cho con tin.

Chiều ngày 17/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45 - Công an Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Bình (SN 1986, ở khu 7, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) - đối tượng dùng dao khống chế con tin tại phòng 401 nhà E6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân - Hà Nội).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngoài con dao hung khí gây án, qua khám xét nơi ở trọ của Trần Thành Bình tại quận Long Biên (Hà Nội), cảnh sát thu giữ 1 súng bắn đạn bi, 118 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn 3 khúc.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu Trần Thanh Bình khai nhận bỏ nhà đi từ 10 ngày trước. Sau khi bỏ nhà đi, đối tượng lên Lào Cai mua dao, súng, bình xịt hơi cay với mục đích mang về Hà Nội tìm các gia đình sơ hở để cướp tài sản lấy tiền trả nợ và ăn tiêu.

Theo lời khai của Bình, sau khi đối tượng khống chế các con tin, họ đã kêu cứu và mọi người đổ đến, lúc này đối tượng biết không thể thực hiện hành vi cướp tài sản nên đã yêu cầu cho gặp người nhà.

"Điều này thể hiện sự cáo già của đối tượng", vị lãnh đạo Phòng Hình sự nói.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc