Án oan 10 năm: Ông Chấn thỏa thuận tiền bồi thường 10 tỷ

06:57, 16/08/2014
|

(VnMedia) - Ngày 15/8, ông Nguyễn Thanh Chấn (người bị tù oan 10 năm) đã có mặt tại Tòa phúc thẩm TAND tối cao để thỏa thuận yêu cầu bồi thường tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Thanh Chấn tại Toà phúc thẩm TAND tối cao

Đây là buổi làm việc lần thứ nhất với Toà phúc thẩm TAND tối cao về việc thoả thuận bồi thường thiệt hại do bị oan sai cho ông Chấn theo quy định. Cuộc làm việc nằm trong việc  Cuộc làm việc có cả sự tham dự của một số người thân ông Chấn và luật sư Vũ Thị Nga (Trưởng Văn phòng luật sư Công Lý Việt).

Nội dung buổi làm việc thứ nhất chủ yếu là đại diện Tòa tối cao và gia đình ông Chấn thống nhất lại yêu cầu bồi thường. Theo đơn, ông Chấn đã yêu cầu bồi thường tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Ông Chấn yêu cầu được bồi thường tổn hại sức khỏe; thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút; tài sản bị thu giữ... và các khoản thiệt hại khác như: thuê luật sư bào chữa trong giai đoạn xét xử từ năm 2004 đến nay và các khoản chi phí tìm chứng cứ kêu oan, đi lại thăm nuôi ông trong tù 10 năm qua...

Ngoài các khoản theo luật định, ông Chấn còn yêu cầu bồi thường một khoản cho thiệt hại về danh dự, uy tín, nhân phẩm và tinh thần của những người trong gia đình ông.

Ông Chấn đặc biệt nhấn mạnh về tổn thất tinh thần lớn lao đối với gia đình ông trong quãng thời gian ông ở tù. Mẹ ông chỉ có ông là con duy nhất, chồng hy sinh vì Tổ quốc, không có người chăm sóc hơn 10 năm qua. Bà Chiến (vợ ông) suốt hơn 10 năm đi tìm chứng cứ kêu oan cho chồng. Mất bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền của, bà mới đưa được Lý Nguyễn Chung (kẻ giết chị Hoan) ra ánh sáng. Hiện nay, bà Chiến mắc bệnh tâm thần không chữa trị khỏi. Các con ông thất học, đến nay mất hết cơ hội nghề nghiệp, không thể thay đổi được.

Trong đơn, ông Chấn cũng yêu cầu Tòa Tối cao phải tổ chức công khai cải chính, xin lỗi ông theo đúng quy định của pháp luật vì đã kết án oan cho ông. Đây là việc mà từ khi ông Chấn được giải oan đến nay, Tòa án vẫn chưa làm.

Tại cuộc làm việc, đại diện tòa án đã hướng dẫn đương sự bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ. Một số giấy tờ, quyết định từ 10 năm trước đã thất lạc. Theo quy đinh của Luật Trách nhiệm bồi thường, phải có đầy đủ những loại giấy tờ này, việc thỏa thuận bồi thường mới thực hiện được. Các cơ quan tố tụng sẽ có trách nhiệm cung cấp những giấy tờ này cho ông Chấn.

Tòa đã ghi nhận các nội dung yêu cầu của người tù oan và hẹn sắp tới sẽ có cuộc làm việc thứ hai. Tại cuộc làm việc này, 2 bên sẽ đàm phán cụ thể về từng khoản bồi thường. Nếu 2 bên đều không đồng ý với mức bồi thường, ông Chấn buộc phải làm đơn khởi kiện dân sự đối với Tòa phúc thẩm TAND tối cao.

Như tin đã đưa, 10 năm trước (năm 2003), tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan bị sát hại bằng hung khí với nhiều vết thương ở đầu mặt và bụng.

Không lâu sau, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) đã bắt và khởi tố ông Nguyễn Thanh Chấn về tội giết người. Ông Chấn bị kết án chung thân.

Tuy nhiên, trong 10 năm đi tù, ông Chấn liên tục gửi đơn kêu oan, ở bên ngoài vợ ông cũng ròng rã "gõ cửa" nhiều cơ quan công quyền và cho rằng thủ phạm thực sự của vụ án là người cùng làng Lý Nguyễn Chung.

Tháng 7/2013, xem xét đơn của bà, Cục điều tra VKSND Tối cao đã vào cuộc.sau nhiều lần ông Chấn kêu oan, cơ quan chức năng vào cuộc. Mới đây, sau 10 năm giấu mặt, đối tượng Lý Nguyễn Chung (người cùng thôn) đã ra đầu thú, nhận tội giết người.

Ngày 4/11/2013, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có quyết định tạm đình chỉ thi hành án và trả tự do cho phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn.

Ngày 6/11, Hội đồng tái thẩm - TAND Tối cao đã tuyên hủy bản án của 2 phiên tòa phúc thẩm và sơ thẩm có hiệu lực từ gần 10 năm trước.

Ngày 25/1, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã đọc quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (người bị tù oan 10 năm qua).

Quyết định nêu rõ, có đủ căn cứ để xác định, ông Nguyễn Thanh Chấn không liên quan đến việc sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me). Ông Nguyễn Thanh Chấn vừa được trả tự do hồi đầu tháng 11 năm ngoái.

Tại buổi đọc quyết định, đại diện Bộ Công an cũng nhấn mạnh, nếu ông Chấn muốn được bồi thường oan sai, cần làm đơn, các cơ quan có trách nhiệm sẽ xem xét...


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc