Liên tục bắt giữ "hàng nóng" tuồn về Việt Nam

08:51, 27/07/2014
|

(VnMedia)- Súng đồ chơi, súng bắn lửa nguy hiểm, máy vô hiệu hóa sóng phát ra từ súng bắn tốc độ của cảnh sát giao thông... là những mặt hàng buôn lậu được các đối tượng tuồn về Việt Nam.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 34 triệu đồng với Nguyễn Trường Giang (32 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi vận chuyển trái phép số đồ chơi nguy hiểm vào lãnh thổ Việt Nam. Toàn bộ tang vật vi phạm bị tịch thu tiêu huỷ.

Ảnh minh họa

Trước đó, tại khu vực xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, các trinh sát công an huyện thấy Giang chạy xe máy có biểu hiện khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tổ công tác phát hiện trong cốp xe và ba lô của anh ta có nhiều súng các loại nên mời về trụ sở cơ quan làm việc.

Giang khai đón xe buýt đi từ TP Hồ Chí Minh qua Phnompenh (Campuchia) sau đó sang Bangkok (Thái Lan) mua nhiều loại súng đồ chơi như: Colt 1911, Colt Limcat Custom, Rulo nòng dài… và nhiều loại đạn với giá 16 triệu đồng về sử dụng và bán lại. Giang cất giấu "hàng" tại Campuchia rồi tìm người vận chuyển qua biên giới với giá 9 triệu đồng. Súng khi được đưa về đến Tây Ninh thì bị công an phát hiện.

Theo kết luận của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an, các khẩu súng do Giang vận chuyển, sử dụng bắn vào cơ thể có thể gây thương tích. Đây là những đồ chơi nguy hiểm bị cấm nhập khẩu, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng.

Cũng liên quan đến việc vận chuyển và tiêu thụ mặt hàng cấm là vũ khí nói trên, ngày 22/7, tin từ Chi Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa được biết Đội quản lý thị trường số 9 vừa phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt kiểm tra xe ô tô BKS 30L- 9132 do ông Nguyễn Văn Thịnh, trú tại xã Đông Thanh, huyện Kim Động (Hưng Yên) điều khiển đang vận chuyển 19 khẩu súng bắn lửa có xuất xứ từ Trung Quốc... Tại cơ quan công an, tài xế khai, số hàng cấm trên anh ta mua trôi nổi trên thị trường Hà Nội với giá 250.000 đồng, đang trên đường vận chuyển vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ để kiếm lời. Đây là loại hàng cấm nên sau khi tịch thu, Đội quản lý thị trường số 9 đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với ông Thịnh.

Ngày 15/7, cơ quan Hải quan phát hiện lô hàng nhập 5 bộ máy phá sóng có tác dụng vô hiệu hóa sóng phát ra từ súng bắn tốc độ của lực lượng CSGT, thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu (ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NÐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ). Cùng ngày 15/7, CA tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 800kg thuốc nổ trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Những loại hàng hóa như trên khi xâm nhập thị trường không chỉ gây hại cho nền kinh tế mà còn đe dọa ANTT.

Theo đánh giá của Bộ Công an, trên một số tuyến biên giới trên bộ, trên biển, hàng hóa nhập lậu tiếp tục gây sức ép rất lớn lên lực lượng chức năng. Nhiều đường dây buôn lậu có quy mô cực lớn, số tài sản trị giá cả nghìn tỷ đồng.

Thông tin từ Công an Tp. Hà Nội, được biết, 6 tháng đầu năm 2014, tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm trên và qua địa bàn gia tăng, thủ đoạn chủ yếu là lợi dụng chính sách phân luồng ưu tiên với hàng hóa nhập khẩu trong thông quan, lợi dụng sơ hở trong quản lý tạm nhập tái xuất. Trên tuyến đường hàng không, các đối tượng tội phạm lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa qua đường chuyển phát nhanh, giấu hàng hóa trong hành lý để vận chuyển những hàng hóa cấm như ma túy, tiền chất ma túy, ngà voi, đá quý, sừng tê giác. Chế độ miễn thuế khi nhập cảnh cũng bị lợi dụng để gian thương mang theo những hàng hóa nhỏ gọn, có giá trị cao, nguồn gốc không rõ ràng...


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc