Lừa bán hai thiếu nữ "nhẹ dạ" sang Trung Quốc

11:07, 27/07/2013
|

(VnMedia) - Do ham chơi, Nguyễn Thị Q (SN 1996) và Lê Thị V.A (SN 1997) đã bị ba đối tượng Quang, Cường, Tuyên lừa bán sang Trung Quốc...

Ảnh minh họa
Các bị cáo tại phiên xét xử

Sáng 26/7, TAND TP Hà Nội đã xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán người sang Trung Quốc bị bóc gỡ hồi tháng 12/2012.

Theo đó, Trần Hữu Quang (SN 1988, ở Phú Thọ có 1 tiền sự về hành vi đánh người), Đỗ Khắc Tuyên (SN 1963, HKTT ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) bị đưa ra xét xử về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em; Thân Văn Cường (SN 1991, ở Yên Dũng, Bắc Giang) bị xét xử về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo cáo trạng truy tố, đầu tháng 4/2012, Quang và Cường từ Quảng Đông, Trung Quốc về Việt Nam đã quen biết cháu Nguyễn Thị Q (SN 1996, ở Đông Anh, HN) và Lê Thị V.A (SN 1997 ở Đông Anh, HN). Cường lấy số điện thoại của cháu Q.

Đến giữa tháng 4/2012, Quang, Cường bàn nhau lừa bán cháu Q và V.A sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Để tạo lòng tin cho hai cháu Q và V.A, Cường điện thoại rủ hai cháu lên nhà Cường ở Bắc Giang chơi. Hai cháu đồng ý thì Quang và Cường đi xe taxi lên đón đến ngủ qua đêm ở nhà nghỉ ở Đông Anh để sáng hôm sau đi Bắc Giang và Móng Cái (Quảng Ninh).

Đến sáng ngày 15/4/2012, cháu V.A không đi nữa mà hẹn lần sau nên chỉ còn lại một mình cháu Q cùng đi Bắc Giang. Tại đâu, Quang và Cường lừa cháu Q đi Móng Cái nên Quang nói: “Đi Móng Cái để Quang đổi tiền và lấy đồ về”, cháu Q tưởng thật nên đồng ý đi cùng.

Thông qua các đối tượng tên Thụ, Miền (là các đối tượng đang ở Trung Quốc) giới thiệu Quang gặp để nhờ Tuyên đưa sang Trung Quốc. Đến 19h cùng ngày, Quang điện thoại gặp Tuyên hẹn ra đón đưa sang Trung Quốc. Sau khi Tuyên đón đã đưa Q về nhà Tuyên thuê trọ ở TP.Móng Cái ngủ qua đêm.

Sáng ngày 16/4/2012, Miền gửi 2000 nhân dân tệ nhờ Tuyên đưa cho Quang, Quang trả Tuyên 500 nhân dân tệ, còn lại 1.500 nhân dân tệ, Quang cầm sử dụng đi sang Trung Quốc. Sau đó Tuyên đưa Quang, Cường, cháu Q ra bến đò sông Ka Long sang Trung Quốc.

Khi sang Trung Quốc, cháu Q bị bán cho một người phụ nữ tên là Mai (người Việt Nam ở Trung Quốc) để giúp việc và hái chè.

Đến tháng 12/2012, đường dây mua bán người này đã bị bóc gỡ và các đối tượng đã bị bắt.

Tại phiên toà xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cho rằng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải có hình phạt nặng để răn đe kẻ khác, HĐXX đã tuyên phạt Trần Hữu Quang 13 năm tù, Đỗ Khắc Tuyên 12 năm tù về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em; Thân Văn Cường bị phạt 24 tháng tù về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc