Vào quán bia hòa giải, một người bị chém chết

06:21, 14/05/2013
|

(VnMedia) - Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Viển và Tú rủ nhau vào quan bia để "giải quyết". Tại đây hai người tiếp tục cãi nhau và Viển đã dùng dao chém Tú khiến anh này tử vong...

Ảnh minh họa
ảnh minh họa

Ngày 13/5, công an huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Bùi Văn Viển (sinh năm 1982, trú tại Gia Phú, Tân Dân, huyện Phú Xuyên) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Đào văn Tú (sinh năm 1977, người cùng xã với Viển).

Theo tài liệu điều tra ban đầu tại cơ quan công an, khoảng 13h25 ngày 11/5, anh Bùi Văn Viển đến quán bia của anh trai là Bùi Văn Hưng ở Gia Phú (Tân Dân, Phú Xuyên), thì gặp anh Đào văn Tú.

Do Tú và Viển có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai người vào quán bia của anh Hưng để giải hòa.

Tại đây, hai người tiếp tục cãi nhau và Viển cầm dao chém liên tiếp vào Tú khiến anh này gục xuống.

Sau đó, Tú được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương mất máu nhiều nên đã chết trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Phú Xuyên đã bắt Bùi Văn Viển.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc