Xổ số Kiên Giang ngụy biện để không trao giải?

14:02, 03/04/2013
|

(VnMedia) - Một người đàn ông trúng vé xổ số 100 triệu đồng nhưng không được trao thưởng vì vé bị rách. Tuy nhiên, ở góc độ pháp luật, luật sư Vũ Thái Hà, Chủ tịch Công ty Luật TNHH YouMe cho rằng, không hợp tình, hợp lý nếu đơn vị kinh doanh "lờ" trao thưởng.

Tưởng may hóa...

Ông Dương Thanh Tùng (ngụ tổ 15, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) mua tờ vé số mang số 359583 ngày 3/2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Chiều 27 Tết Nguyên đán ông Tùng  mở điện thoại ra dò thì phát hiện trúng 
giải phụ đặc biệt 100 triệu đồng. Thấy vậy, con cháu mừng rỡ xúm lại giành xem. Đứa cháu L.M.K. gọi ông Tùng bằng cậu lỡ giật mạnh tay làm tờ vé số bị rách làm hai.

Ảnh minh họa


Ông Dương Thanh Tùng cùng tấm vé số (bên phải). Ảnh: Tiền phong


Sau khi tấm vé số bị rách, nhiều người chứng kiến đã ký vào giấy làm chứng, chính quyền ấp, xã đều đã xác nhận. Người dân địa phương ai cũng đều mong muốn cho ông Tùng được nhận thưởng. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang cho rằng không thể giải quyết sự việc này.

Ngày 1/4, theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, ông Phùng Thế Duy - cán bộ tiếp dân trực thuộc ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang - cho biết, chiều 29/3, người nhà ông Dương Thanh Tùng có đến Văn phòng UBND tỉnh nộp đơn xin giải quyết trả thưởng cho tờ vé số trúng giải 100 triệu đồng nhưng bị rách làm đôi của ông Tùng.

Cùng ngày, trao đổi với báo giới, ông Bùi Đức Long - phó chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang, thành viên Hội đồng xổ số kiến thiết của tỉnh - cho biết ông Tùng cứ nộp đơn tới UBND tỉnh, Hội đồng xổ số sẽ xem xét giải quyết đơn theo thẩm quyền.

Ngoài ra, ông Long còn khẳng định, trước đây Hội đồng xổ số tỉnh từng giải quyết trả thưởng cho một số trường hợp bị sự cố đáng tiếc tương tự trường hợp của ông Tùng. Tuy nhiên theo quy định, người trúng giải có vé số bị rách phải chờ hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng, nếu vé đó không có ai nhận, thì sẽ giải quyết trả thưởng.

Tuy nhiên ngay sau đó, ông Võ Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang - lại khẳng định, công ty không thể giải quyết trả thưởng cho ông Dương Thanh Tùng.

Lý do ông Tuấn đưa ra là vì Thông tư 65 quy định quá rõ về điều kiện của vé lĩnh thưởng. Thông tư 65 cũng đề cập đến những trường hợp đặc biệt cần thẩm tra, xem xét lại, nhưng không nêu cụ thể trường hợp nào nên công ty xổ số kiến thiết không thể tùy tiện áp dụng.

Không trao thưởng: Không hợp lý, hợp tình

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Vũ Thái Hà, Chủ tịch Công ty Luật TNHH YouMe cho rằng, lý do mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang đưa ra để từ chối trả thưởng cho ông Dương Thanh Tùng, người trúng số 100 triệu đồng, là không hợp lý và hợp tình.

Theo luật sư Vũ Thái Hà, về mặt lý, tuy điểm 3.2.2 mục 3 Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số có quy định: Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Nhưng cũng ngay tại điểm 3.2.3 mục 3 quy định về trường hợp vé trúng thưởng bị rách: trường hợp đặc biệt, nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé; vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận; vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì Công ty Xổ số kiến thiết có thể tổ chức thẩm tra, xác minh và xem xét, trả thưởng cho khách hàng. Trường hợp cần thiết, Công ty Xổ số kiến thiết trưng cầu giám định của cơ quan Công an trước khi trả thưởng. Phí giám định (nếu có), do người sở hữu vé số chi trả.

"Với các quy định như vậy là hoàn toàn có căn cứ pháp lý và khá rõ ràng để Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang xem xét và giải quyết trường hợp của ông Dương Thanh Tùng. Việc đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang đưa ra lý do thiếu quy định pháp luật tôi thấy rất khiên cưỡng hay có thể nói là nguỵ biện", luật sư Vũ Thái Hà nói.

Luật sư Vũ Thái Hà cũng phân tích rằng, về mặt tình, nếu như ông Tùng mua vé số là thật, vé số là thật và trúng thưởng, thì không thể chỉ vì lý do rách mà từ chối xem xét trả thưởng cho ông Tùng. "Người thật, việc thật thì việc cần phải làm là tìm cách để sự thật được tôn trọng chứ không phải tìm lý do để thoái thác trách nhiệm. Việc vin vào cớ này, cớ kia để “trốn tránh” trách nhiệm sẽ chẳng giúp được điều gì ngoài việc uy tín của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang bị tổn hại", luật sư Vũ Thái Hà nhấn mạnh.

Ông Dương Thanh Tùng có thể làm gì để đòi tiền trúng thưởng?

Bên cạnh việc phân tích lý, tình của việc "tấm vé số rách", luật sư Vũ Thái Hà cũng "bầy cách" cho ông Dương Thanh Tùng để có thể đòi tiền trúng thưởng từ công ty xổ số.

Luật sư Vũ Thái Hà cho rằng, nếu như Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang vẫn không xem xét trả thưởng cho ông Dương Thanh Tùng theo đúng quy định pháp luật, ông Dương Thanh Tùng hoàn toàn có thể khởi kiện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang ra toà án nhân dân để đòi tiền thưởng.

"Tôi tin rằng, với quy định của pháp luật hiện hành về kinh doanh xổ số, lý do mà đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang đưa ra hoàn toàn không thể thuyết phục được hội đồng xét xử", luật sư Vũ Thái Hà nói.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc