Nam sinh bị đâm trọng thương vì câu nói đùa

08:35, 09/03/2013
|

(VnMedia) - Thấy một người đi giày gệt cao cổ (giày chuyên dụng- PV), Nam buông câu đùa là đi ủng. Cho rằng mình bị nói kháy, hai thanh niên đã xông vào đánh anh Nam, dùng dao đâm nhiều nhát làm anh Nam bị thương nặng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 8/3, công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra một vụ cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ tối 7/3, anh Cao Văn Nam (SN 1995), hộ khẩu ở Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai, là sinh viên trường Cao đẳng điện Thái Nguyên đứng chờ xe buýt cùng một người bạn cùng quê ở đầu phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khi xe buýt đến, có hai thanh niên từ trên xe đi xuống. Thấy một người đi giày gệt cao cổ, Nam có nói đùa là "trời nóng thế này mà đi ủng thì không chịu được rồi".  

Cho rằng mình bị nói kháy, hai thanh niên đã xông vào đánh anh Nam. Không dừng lại ở đó, hai thanh niên này còn dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Nam bị thương nặng.

Sau khi gây án, 2 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.  

Hiện, Công an quận Hoàng Mai đang tổ chức điều tra truy bắt kẻ gây án để xử lý.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc