Tàu 27.000 tấn của Mông Cổ cháy ở gần vùng biển Hải Phòng

10:08, 03/02/2016
|

Tàu South Star quốc tịch Mông Cổ còn cách Hải Phòng 38 hải lý thì cháy cabin khiến các thuyền viên hoảng loạn cầu cứu.

Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, vào hồi 14g37’ ngày 202 trung tâm này nhận được thông tin tàu hàng South Star quốc tịch Mông Cổ, trọng tải hơn 27.000 tấn với 18 thuyền viên (tất cả đều mang quốc tịch Việt Nam), đã bị cháy cabin tại vị trí : 20-58N; 107-19E, trên vùng biển cách Hải Phòng khoảng 38 hải lý.

Vừa hướng dẫn các thuyền viên dập đám cháy, Vietnam MRCC vừa điều động tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Hải Phòng) ra cứu nạn.
 
18 thuyền viên trên tàu may mắn được cứu nạn kịp thời. Ảnh: Vietnam MRCC
18 thuyền viên trên tàu may mắn được cứu nạn kịp thời (Ảnh: Vietnam MRCC)

Tàu biển bị cháy có thành cao 2,7m nên các loại tàu nhỏ không thể dập lửa được. Lực lượng cứu hỏa Quảng Ninh đã điều tàu chữa cháy chuyên dụng và tàu chữa cháy của ngành than ra hỗ trợ dập lửa.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng hỗn hợp gồm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Bộ đội biên phòng, Cảng vụ hàng hải... tập trung cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố.

Đến gần 16h, ngọn lửa mới được khống chế. Tất cả thuyền viên trên tàu được đưa đến nơi an toàn.

Tàu South Star có chiều dài 165m, rộng 27m, do ông Lê Văn Đoàn làm thuyền trưởng, được Bộ Giao thông cấp phép hoạt động trên khu vực thủy nội địa của Việt Nam. Tàu đỗ từ ngày 21/1 trên vùng biển Cẩm Phả để chờ nhận hàng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được nhà chức trách điều tra.


Ý kiến bạn đọc