Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5

13:13, 23/01/2016
|

Đến 18h ngày 22/1, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5 trong vụ tai nạn mỏ đá xảy ra tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định vào sáng ngày 22/1.

Nạn nhân thứ 5 được tìm thấy là Đinh Văn Hoàng (SN 1982, ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước). 

Đến 21h cùng ngày, vẫn còn 2 nạn nhân đang bị vùi lấp trong đống đất đá là anh Phạm Văn Phi (SN 1983, ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước) và Trần Văn Năm (SN 1963, ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định). Cơ hội sống sót của những nạn nhân này là rất ít.

Máy xúc đang đào bới tìm kiếm thi thể những người còn lại
Máy xúc đang đào bới tìm kiếm thi thể những người còn lại

Do khối lượng đá lớn, trời mưa trơn nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn nỗ lực triển khai tìm kiếm những nạn nhân còn lại ngay trong đêm.

Bên cạnh việc tích cực tìm kiếm nạn nhân, ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch huyện Yên Định cho biết, bước đầu tỉnh hỗ trợ mỗi người chết 15 triệu đồng, phía huyện Yên Định trích ngân sách hỗ trợ những gia đình có người gặp nạn.

Trước đó khoảng 10h sáng 22/1, 9 lao động của doanh nghiệp Tuấn Hùng đang làm việc tại mỏ đá ở xã Yên Lâm (Yên Định, Thanh Hóa) thì bất ngờ hàng nghìn khối đá lớn nhỏ từ độ cao cả trăm mét ở lưng chừng núi lăn xuống.

Theo nhóm công nhân lao động gần đó, trước lúc xảy ra tai nạn, họ không nhận thấy dấu hiệu gì bất thường. Còn những người làm mỏ có kinh nghiệm ở Yên Lâm cho rằng có thể mỏ đá bị sập do dư chấn của nhiều vụ nổ mìn khiến các vỉa đá trên sườn núi bị mất chân rồi bất ngờ sập xuống.


Ý kiến bạn đọc