Tàu trên cao của Trung Quốc ra mắt người Hà Nội

16:48, 29/10/2015
|

Sáng nay, tàu mẫu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bắt đầu được trưng bày tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ đến hết 30/11. Tàu cao tốc có đầu tàu hình vát, gắn biểu tượng Khuê Văn Các và dòng chữ Cát Linh - Hà Đông.

Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông có 13 đoàn tàu (52 toa xe) chuẩn B1 với cấu thành 4 toa xe/đoàn tàu.

Phương án thiết kế ngoại thất và nội thất đoàn tàu do nhà sản xuất là công ty TNHH trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh đề xuất và được chủ đầu tư xem xét, lựa chọn.
Phương án thiết kế ngoại thất và nội thất đoàn tàu do nhà sản xuất là công ty TNHH trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh đề xuất và được chủ đầu tư xem xét, lựa chọn.
Đầu tàu lựa chọn hình dạng vát, có biểu tượng Khuê Văn Các ở giữa đầu tàu và phía dưới là dòng chữ Cát Linh - Hà Đông thể hiện điểm đầu - điểm cuối.
Đầu tàu lựa chọn hình dạng vát, có biểu tượng Khuê Văn Các ở giữa đầu tàu và phía dưới là dòng chữ Cát Linh - Hà Đông thể hiện điểm đầu - điểm cuối.
Nhiều người dân đến xem hình thù toa tàu mẫu
Nhiều người dân đến xem hình thù toa tàu mẫu
Kính chắn gió, cửa sổ trong xuyên suốt đoàn tàu. Theo thông tin chính thức, tàu được làm bằng chất liệu vỏ thép không gỉ với bề mặt được đánh xước mờ
Kính chắn gió, cửa sổ trong xuyên suốt đoàn tàu. Theo thông tin chính thức, tàu được làm bằng chất liệu vỏ thép không gỉ với bề mặt được đánh xước mờ
 

Thiết kế nội thất với kết cấu tay vịn, cột được bố trí hai hàng cong về phía giữa toa

tàu mẫu, đường sắt Cát Linh - Hà Đông, trưng bày, triển lãm, góp ý
Nội thất
Ghế ngồi composite dọc vách toa
Ghế ngồi composite dọc vách toa
Nhiều người dân đã đến xem, chụp hình lưu niệm và viết góp ý
Nhiều người dân đã đến xem, chụp hình lưu niệm và viết góp ý

(Theo Vietnamnet)


Ý kiến bạn đọc