Hai thiên thạch khổng lồ đang đe dọa Trái Đất

13:33, 12/12/2012
|

(VnMedia) - Hai tiểu hành tinh mang tên Toutatis 4179 và 2012 XE54 với kích thước khổng lồ đang bay rất gần và có khả năng gây thiệt hại lớn cho Trái Đất.

Vào 17h hôm 11/12 theo giờ Việt Nam, một thiên thạch có chiều rộng tới 36 m bay cách trái đất khoảng 230.000 km (trong khi khoảng cách trung bình giữa mặt trăng và địa cầu vào khoảng 386.000 km).

2012 XE54, tên của thiên thạch, có kích cỡ đủ lớn để gây thiệt hại lớn cho nhân loại nếu nó đâm trúng trái đất vào một ngày nào đó trong tương lai. Các nhà thiên văn mới phát hiện nó lần đầu tiên vào hôm 9/12, nghĩa là đúng hai ngày trước khi nó "dọa" trái đất. Nó đã hoàn thành một vòng quanh mặt trời trong 2,72 năm.

Trong khi đó, một thiên thạch khác với tên 4179 Toutatis được dự đoán sẽ bay cách Trái đất vào ngày hôm nay ở khoảng cách 6,9 triệu km – gấp 18 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng. Với chiều dài 4,7 km và rộng 2,4 km, các nhà thiên văn học xếp 4179 Toutatis vào nhóm những thiên thạch có khả năng gây huy hiểm cho Trái đất.

Sự kiện thiên thạch 4179 Toutatis bay qua Trái đất sẽ được truyền trực tiếp trên trang web Slooh Space Camera. Tại thời điểm gần nhất, các chuyên gia cho biết thiên thạch Toutatis có thể quan sát được bằng mắt thường qua ống nhòm.

 Ảnh minh họa

 Mô hình tiểu hành tinh Toutatis được dựng trên máy tính

Trước hai thiên thạch trên, các nhà khoa học đã phát hiện khoảng 9.000 thiên thạch gần trái đất và một số có thể gây họa. Dữ liệu từ kính thiên văn không gian WISE của Mỹ cho thấy khoảng 4.700 thiên thạch có chiều rộng từ 100 m trở lên di chuyển rất gần địa cầu vào một số thời điểm trong quá trình di chuyển.


(Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc