Thiết bị di động "báo tử" truyền hình, báo giấy?

15:23, 27/09/2011
|

(VnMedia) - Kết quả nghiên cứu mới nhất của Cisco về mối quan hệ giữa con người, Internet và mạng kết nối vừa công bố cho thấy, các thiết bị di động đang dần tạo nên dấu chấm hết cho truyền hình và báo giấy trong tương lai.

 

Bản báo cáo đã lấy ý kiến khảo sát sinh viên đại học, những người đã đi làm độ tuổi 30 và những người trẻ tuổi tại 14 nước trên thế giới.

 

Kết quả công bố cho thấy, Internet là một tài nguyên căn bản của cuộc sống. Cứ 1 trong 3 sinh viên và nhân viên được khảo sát (khoảng 33%) tin rằng Internet là một phần quan trọng và cơ bản của loài người - và nó cũng quan trong tương tự như nước, không khí, thức ăn và nơi cư trú.

 

Có khoảng một nửa (49% sinh viên và 47% nhân viên) tin rằng Internet “rất gần” tới cái mức quan trọng như các nguồn tài nguyên thiết yếu trên. Và cứ 4 trong 5 nhân viên cũng như sinh viên tin rằng Internet quan trọng không thể thiếu như là một phần trong các phương tiện sống hàng ngày của họ.

 

Hơn một nửa những người được hỏi (55% sinh viên và 62% nhân viên) nói rằng họ không thể sống nếu thiếu Internet và trích dẫn nó như là “một phần không thể tách rời của cuộc sống”.

 

Nếu bị bắt buộc phải lựa chọn 1 trong 2thứ, phần lớn những sinh viên được hỏi - khoảng 2 trên 3 (64%) sẽ chọn kết nối Internet thay vì lựa chọn một chiếc xe ô tô.

 

Thậm chí, Internet còn quan trọng hơn cả tình yêu và tình bạn. Cứ trong 5 sinh viên được khảo sát thì có 2 người (khoàng 40%) nói rằng Internet quan trọng với họ hơn cả việc hẹn hò, đi chơi với bạn bè và nghe nhạc.

 

Trong khi những thế hệ trước thích việc gặp gỡ tiến hành các giao lưu xã hội, thì các thế hệ sau đang đưa ra một cách thức mới hướng nhiều hơn đến các giao lưu trực tuyến. Cứ trong 4 sinh viên được hỏi, thì có hơn 1 người (khoảng 27%) nói rằng việc sử dụng và duy trì cập nhật thông tin trên Facebook quan trong hơn tiệc tùng, hò hẹn và nghe nhạc thậm chí ra ngoài với bạn bè.

 

Truyền hình, báo giấy sắp hết thời?

 

Đặc biệt, một kết quả nữa được đưa ra từ nghiên cứu này đó là sử dụng các thiết bị di động để kết nối thông tin sẽ đặt dấu chấm hết cho truyền hình và báo giấy.

 

Có tới 2/3 sinh viên (66%) và hơn một nửa nhân viên (58%) trích dẫn một thiết bị di động (máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bảng) là “công nghệ quan trọng nhất trong cuộc sống của họ”.

 

Điện thoại thông minh đang vượt trội hơn hẳn các thiết bị máy tính bàn. Nó được xem là một công cụ thịnh hành nhất khi 19% sinh viên cho rằng điện thoại thông minh là thiết bị “quan trọng nhất” của họ, nó được sử dụng như một thói quen hàng ngày, so với 20% sử dụng máy tính bàn.

 

Sự phát hiện làm nổi lên những tranh luận xung quanh sự cần thiết của các văn phòng khi đặt trong bối cảnh khả năng truy cập Internet và làm việc được ở mọi nơi, ví dụ như làm việc tại nhà hoặc tại các khu công cộng.

 

Phiên bản năm 2010 của nghên cứu này, cứ 3 trong 5 nhân viên được hỏi (khoảng 60%) nói rằng các văn phòng là không thực sự cần thiết để đảm bảo năng suất làm việc.

 

Cả hai cuộc khảo sát đều chỉ ra rằng vai trò chiếm lĩnh của truyền hình đang suy giảm đối với những sinh viên và nhân viên khi họ ưu tiên nhiều hơn cho các thiết bị di động như máy tính xách tay và điện thoại thông minh.

 

Trong toàn bộ những người được hỏi, ít hơn 1 trong số 10 người (khoảng 6% sinh viên và 8% nhân viên) nói rằng Truyền hình là công nghệ quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của họ. Khi những chương trình truyền hình và phim ảnh có thể xem được ngay trên các thiết bị di động, xu hướng suy giảm này được dự đoán là sẽ tiếp tục tăng.

 

Chỉ có khoảng 1 trong số 25 sinh viên và nhân viên (khoảng 4%) được khảo sát nói rằng báo chí là công cụ quan trọng nhất đối với họ để kết nối thông tin.

 

Chỉ có 1 trong số 5 sinh viên được hỏi (khoảng 21%) không mua sách in ở hiệu sách (trừ những cuốn sách là yêu cầu bắt buộc trên lớp) trong vòng hơn 2 năm nay - và sẽ không bao giờ mua.

 

Có khoảng 9 trên 10 sinh viên (91%) và nhân viên (88%) nói rằng họ có tài khoản trên Facebook, trong số đó, 81% sinh viên và 73% nhân viên cập nhật và kiểm tra trang Facebook ít nhất một lần mỗi ngày. Cũng trong số đó, cứ 1 trong số 3 người được hỏi (33%) nói rằng họ kiểm tra ít nhất 5 lần một ngày.

 

Khi dấu hiệu về ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân đang trở nên ngày càng mờ hơn, việc 7 trong số 10 nhân viên được khảo sát “kết bạn” với sếp và đồng nghiệp của họ trên Facebook, cho thấy sự biến mất dần của ranh giới phân định giữa công việc và cuộc sống cá nhân.


Hiền Mai

Ý kiến bạn đọc