Số phận tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Obama thế nào sau khi ông Trump nhậm chức?

19:52, 14/12/2016
|

Ngày 20/1, tài khoản Twitter @POTUS - cùng với 11 triệu người theo dõi - sẽ được chuyển cho tổng thống mới Donald Trump mà không có dòng tweet nào trên dòng thời gian.

Chính quyền Obama bắt đầu đúng thời điểm nhiều mạng xã hội được sử dụng. Ảnh: Internet
Chính quyền Obama bắt đầu đúng thời điểm nhiều mạng xã hội được sử dụng. Ảnh: Internet

Nếu bạn theo dõi tổng thống Obama trên Twitter, Facebook hay mạng xã hội khác, bạn có thể thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra với những tài khoản đó vào ngày 20/1/2017, khi ông rời Nhà Trắng và Donald Trump nhậm chức trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Trong bài viết đăng trên trang web, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã trả lời câu hỏi này.

“Chính quyền Obama bắt đầu đúng thời điểm nhiều mạng xã hội được sử dụng”, ông Macon Phillips, Giám đốc chiến lược kỹ thuật số tại Nhà Trắng, cho biết. Điều này đồng nghĩa Nhà Trắng đang tìm phương hướng mới trong việc lưu trữ các dòng tweet và bài đăng Facebook.

Mỹ có truyền thống lâu đời về chuyển giao giữa các chính quyền êm đẹp và lưu trữ dữ liệu tổng thống. Quy trình mà Nhà Trắng sẽ thực hiện đối với tài khoản mạng xã hội của Obama sẽ tuân thủ truyền thống đó.

“Những tài khoản hiện giờ với toàn bộ người theo dõi sẽ được chuyển giao cho tổng thống mới, giống như hạm đội xe, bút và giấy. Nếu như chính quyền sắp tới cho rằng những tài sản này có giá trị, họ đã phải mở quyền truy cập tới chúng, ông Phillips cho hay.

Ngày 20/1, tài khoản Twitter @POTUS - cùng với 11 triệu người theo dõi - sẽ được chuyển cho tổng thống mới Donald Trump mà không có dòng tweet nào trên dòng thời gian.

Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và Quản trị hồ sơ sẽ duy trì Tài khoản mới tạo ra vận hành trên @POTUS44 như một nguồn lưu trữ để công chúng có thể tiếp cận trên dòng thời gian Twitter của Tổng thống Obama.

Nó sẽ bao gồm những dòng tweet của ông và liên quan đến ông. Những nguồn lưu trữ tương tự sẽ lưu giữ nội dung trên Facebook, Instagram và những mạng xã hội khác.

Ông Phillips cho rằng những cuộc trò chuyện của công chúng với tổng thống phản ánh tốt thái độ và cảm xúc của công chúng ở một thời điểm nhất định. Do đó, đây sẽ là những tư liệu thú vị về thái độ của dư luận cũng như sự tương tác của Tổng thống Mỹ để nhìn lại trong vòng 20 hay 40 năm nữa.

(Theo Bizlive)

 


Ý kiến bạn đọc