Chùm ảnh "thâm nhập" ma trận vũ khí Mỹ giăng ra với Triều Tiên

11:55, 30/05/2017
|

(VnMedia) - Tàu sân bay USS Nimitz - một trong những chiến hạm lớn nhất thế giới, sẽ sớm gia nhập hạm đội tàu chiến hùng hậu gồm hai nhóm tàu sân bay tấn công khác là USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan tạo thành một “trận địa” vũ khí dày đặc gần Triều Tiên.

Mỹ vừa điều động thêm một nhóm tàu sân bay tấn công thứ ba đến khu vực Tây Thái Bình Dương trong một động thái rõ ràng là nhằm phát đi thông điệp cảnh báo đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiếp tục thể hiện sự thách thức trong vấn đề tên lửa và hạt nhân.

Sự hiện diện của tàu sân bay USS Nimitz bên cạnh hai chiếc tàu sân bay khác là USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan ở Tây Thái Bình Dương rõ ràng là một sự bất thường bởi quân đội Mỹ hiếm khi triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay đến cùng một khu vực. Điều này đủ cho thấy Mỹ nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề Triều Tiên.

USS Carl Vinson là tàu chỉ huy của Nhóm Tàu Sân bay Tấn công Số 1 của Hải quân Mỹ. Khi mối đe dọa từ Triều Tiên tăng lên, nhóm tàu tấn công này là một trong những lực lượng vũ khí đầu tiên được Mỹ triển khai đến khu vực.

USS Carl Vinson là tàu sân bay thứ ba thuộc siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Tàu được đặt tên Carl Vinson, đại biểu Quốc hội bang Georgia để ghi nhận những đóng góp của ông cho Hải quân Mỹ.

Tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ là những tàu chiến lớn nhất, tối tân nhất và cũng đắt nhất thế giới. Mỗi chiếc có thể phục vụ khoảng 50 năm và chỉ tái nạp nhiên liệu một lần duy nhất trong đời. Mỹ có 10 tàu sân bay lớp Nimitz. Những con tàu này chạy bằng năng lượng hạt nhân và thông thường có chiều dài khoảng 333 m, lượng choán nước trên 100.000 tấn. Tàu sân bay USS Carl Vinson mang theo 90 máy bay các loại, trong đó có chiến đấu cơ F/A-18F Super Honets, E-2C Hawkeye và EA-18G Growler. Tàu sân bay USS Carl Vinson có lượng choán nước tới 113.000 tấn và sở hữu sức mạnh tác chiến vượt trội, gần như không có đối thủ.

Nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson là một trong những lực lượng vũ khí đầu tiên được Mỹ triển khai đến bán đảo Triều Tiên khi khu vực này bắt đầu nóng lên bởi cuộc khủng hoảng tên lửa, hạt nhân
Nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson là một trong những lực lượng vũ khí đầu tiên được Mỹ triển khai đến bán đảo Triều Tiên khi khu vực này bắt đầu nóng lên bởi cuộc khủng hoảng tên lửa, hạt nhân
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan
Nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan
USS Ronald Reagan là tàu sân bay thứ hai của Mỹ có mặt ở gần Triều Tiên
USS Ronald Reagan là tàu sân bay thứ hai của Mỹ có mặt ở gần Triều Tiên
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Nhóm tàu sân bay USS Nitmiz
Nhóm tàu sân bay USS Nimitz
Tàu sân bay USS Nimitz
Tàu sân bay USS Nimitz
Tàu sân bay USS Nimitz
Tàu sân bay USS Nimitz
Tàu sân bay USS Nimitz
Tàu sân bay USS Nimitz
Tàu sân bay USS Nimitz
Tàu sân bay USS Nimitz
Tàu ngầm hạt nhân uy lực USS Michigan
Tàu ngầm hạt nhân uy lực USS Michigan
 Hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân THAAD
Hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân THAAD
Máy bay ném bom B-1B
Máy bay ném bom B-1B
Máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk
Máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk

Sau tàu USS Carl Vinson, Mỹ tiếp tục điều thêm nhóm tàu sân bay thứ hai USS Ronald Reagan đến gần Triều Tiên. USS Ronald Reagan cũng là một siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Nimitz đang phục vụ trong Hải quân Mỹ. Con tàu này có trọng lượng 101.400 tấn, chiều dài 332,8m. Tàu sân bay USS Ronald Reagan được trang bị vũ khí gồm 2 hệ thống tên lửa Mk 29 Sea Sparrow, 2 hệ thống tên lửa dẫn đường RIM-116 Rolling.

Tàu sân bay được thiết kế cho khoảng 90 máy bay tiêm kích, cường kích và máy bay trực thăng. Tàu Reagan cũng được trang bị những hệ thống phòng thủ, radar, hệ thống tích hợp vũ khí, hệ thống chỉ huy và công nghệ thông tin tối tân nhất. USS Ronald Reagan là bản nâng cấp hiện đại hơn rất nhiều so với phiên bản mà nó thay thế - USS George Washington.

Tàu USS Ronald Reagan (CVN-76) là thế hệ tàu sân bay hạt nhân đầu tiên có khả năng chiến đấu hiệu quả nhất của Hải quân Mỹ.

Tàu sân bay thứ ba vừa được Mỹ quyết định tung đến khu vực Triều Tiên là tàu USS Nimitz. Siêu tàu chiến thuộc Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ này là tàu sân bay hàng đầu trong số các tàu sân bay thuộc lớp Nimitz. Tàu này được đặt theo tên của Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương trong Thế Chiến 2 Chester W. Nimitz.

Với trọng tải 97.000 tấn, tàu sân bay USS Nimitz là một trong những chiếc tàu chiến lớn nhất thế giới. Các hàng không mẫu hạm hiện đại, chủ lực của Hải quân Mỹ hiện giờ chủ yếu là tàu sân bay thuộc lớp Nitmitz. Các tàu sân bay lớp Nimitz được đánh giá là những chiếc tàu chiến lớn nhất thế giới hiện nay và cũng là tàu sân bay tiên tiến nhất thế giới với lượng choán nước gần hoặc vượt 100.000 tấn. Loại tàu sân bay lớp này có thể mang theo tối đa gần 100 máy bay, trong điều kiện bình thường mang theo 60-70 máy bay và trực thăng.

Việc Mỹ cùng lúc triển khai ba tàu sân bay tối tân - thứ vũ khí được ví là bá chủ đại dương đến ngoài khơi bán đảo Triều Tiên được xem là một thông điệp cứng rắn và sắc lạnh mà Washington muốn nhắn gửi đếu Bình Nhưỡng sau khi nước này tiếp tục gây sóng gió bằng những vụ phóng tên liên tiếp.

Ngoài 3 tàu sân bay khổng lồ, Mỹ được cho là còn triển khai đến khu vực bán đảo Triều Tiên một loạt vũ khí khác như hai tàu ngầm hạt nhân hàng đầu, trong đó có tàu ngầm hạt nhân uy lực USS Michigan; lá chắn tên lửa THAAD; máy bay ném bom B-1B; máy bay do thám không người lái tối tân RQ-4 Global Hawk...

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc