Khu chợ rách nát, bát nháo giữa đường ở trung tâm Sài Gòn

13:46, 03/03/2017
|

Chợ Tôn Thất Đạm (quận 1, TP.HCM) nằm giữa lòng đường lộn xộn, bát nháo, mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được dời đi nơi khác.

Chợ Tôn Thất Đạm cùng với chợ Nguyễn Văn Tráng và chợ Nancy (phường Cầu Kho) là 3 địa chỉ thuộc diện phải giải tỏa trắng theo chủ trương từ năm 2009 của UBND quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên đến nay quận mới chỉ giải tỏa được chợ Nancy.
Chợ Tôn Thất Đạm cùng với chợ Nguyễn Văn Tráng và chợ Nancy (phường Cầu Kho) là 3 địa chỉ thuộc diện phải giải tỏa trắng theo chủ trương từ năm 2009 của UBND quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên đến nay quận mới chỉ giải tỏa được chợ Nancy.
Chợ Tôn Thất Đạm (còn gọi là chợ Cũ) nằm trên đường Tôn Thất Đạm phường Bến Nghé, quận 1.
Chợ Tôn Thất Đạm (còn gọi là chợ Cũ) nằm trên đường Tôn Thất Đạm phường Bến Nghé, quận 1.
Tiền thân của chợ này là một chợ tự phát từ năm 1967 ở phường Nguyễn Thái Bình. Sau đó chợ được chuyển sang đường Hàm Nghi rồi di dời vào đường Tôn Thất Đạm. Hiện nay chợ có trên 200 tiểu thương hoạt động kinh doanh.
Tiền thân của chợ này là một chợ tự phát từ năm 1967 ở phường Nguyễn Thái Bình. Sau đó chợ được chuyển sang đường Hàm Nghi rồi di dời vào đường Tôn Thất Đạm. Hiện nay chợ có trên 200 tiểu thương hoạt động kinh doanh.
Nằm ở khu vực sầm uất nhất quận 1 nhưng chợ khá
Nằm ở khu vực sầm uất nhất quận 1 nhưng chợ khá "rách nát", lộn xộn, nằm giữa lòng đường làm mất trật tự đô thị, cản trở giao thông, không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy.
Cuối tháng 12/2016, UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với UBND quận 1 và các đơn vị liên quan đề xuất giải quyết nhanh việc giải tỏa ngôi chợ này sau Tết Đinh Dậu 2017.
Cuối tháng 12/2016, UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với UBND quận 1 và các đơn vị liên quan đề xuất giải quyết nhanh việc giải tỏa ngôi chợ này sau Tết Đinh Dậu 2017.
Chợ tấp nập từ sáng sớm,
Chợ tấp nập từ sáng sớm,
... cảnh buôn bán lộn xộn vì các sạp hàng nằm ngay dưới lòng đường. Khách tiện đường dừng xe máy mua rau quả gây cản trở giao thông.
... cảnh buôn bán lộn xộn vì các sạp hàng nằm ngay dưới lòng đường. Khách tiện đường dừng xe máy mua rau quả gây cản trở giao thông.
Hàng hóa bày biện chiếm hết lòng đường, trừ lại một phần nhỏ cho xe cộ và người đi bộ qua lại.
Hàng hóa bày biện chiếm hết lòng đường, trừ lại một phần nhỏ cho xe cộ và người đi bộ qua lại.
Nhiều gánh hàng rong cũng tìm đến đây để mưu sinh.
Nhiều gánh hàng rong cũng tìm đến đây để mưu sinh.
Những sạp hàng lụp xụp kéo dài gần 700 m trước dãy nhà nhà cao tầng.
Những sạp hàng lụp xụp kéo dài gần 700 m trước dãy nhà nhà cao tầng.
Các chủ sạp giăng bạt che nắng và che luôn lòng đường.
Các chủ sạp giăng bạt che nắng và che luôn lòng đường.
Những tấm bạt chắp vá đè lên nhau, những tấm tôn gỉ sét đen xì khiến nhiều người không nghĩ rằng nơi đây thuộc trung tâm quận 1.
Những tấm bạt chắp vá đè lên nhau, những tấm tôn gỉ sét đen xì khiến nhiều người không nghĩ rằng nơi đây thuộc trung tâm quận 1.
Nằm ngay giữa chợ, trường Tiểu học Hòa Bình bị bao vây bởi các sạp hàng. Thời điểm tan trường, nhiều phụ huynh đứng tràn trước cổng, chen chúc trong chợ để đón con em.
Nằm ngay giữa chợ, trường Tiểu học Hòa Bình bị bao vây bởi các sạp hàng. Thời điểm tan trường, nhiều phụ huynh đứng tràn trước cổng, chen chúc trong chợ để đón con em.
Để ra vào trường các giờ ngoại khóa, học sinh ngôi trường này phải luồn lách trên vỉa hè nhỏ hẹp với vô số chướng ngại vật.
Để ra vào trường các giờ ngoại khóa, học sinh ngôi trường này phải luồn lách trên vỉa hè nhỏ hẹp với vô số chướng ngại vật.
Phần vỉa hè bên trong dường như biến mất khi chỉ còn lối nhỏ. Rất nhiều đồ đạc để lộn xộn, dây điện, cáp chằng chịt gây mất an toàn cháy nổ.
Phần vỉa hè bên trong dường như biến mất khi chỉ còn lối nhỏ. Rất nhiều đồ đạc để lộn xộn, dây điện, cáp chằng chịt gây mất an toàn cháy nổ.
Mặt tiền các ngôi nhà hai bên tuyến đường này bị che khuất bởi những ki-ốt được làm từ tôn.
Mặt tiền các ngôi nhà hai bên tuyến đường này bị che khuất bởi những ki-ốt được làm từ tôn.
Trước cửa một khu nhà có nhiều hộ dân sinh sống bên trong, tiểu thương bày các sạp cá, thịt, nước thải bốc mùi tanh. Chủ nhà cho biết mấy năm nay nhiều lần nghe giải tỏa chợ nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Trước cửa một khu nhà có nhiều hộ dân sinh sống bên trong, tiểu thương bày các sạp cá, thịt, nước thải bốc mùi tanh. Chủ nhà cho biết mấy năm nay nhiều lần nghe giải tỏa chợ nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Chỉ khi các tiểu thương đóng quầy về nghỉ, sự yên tĩnh mới được trả lại cho các hộ dân sống ngay khu trung tâm này.
Chỉ khi các tiểu thương đóng quầy về nghỉ, sự yên tĩnh mới được trả lại cho các hộ dân sống ngay khu trung tâm này.

 Theo Zing

 


Ý kiến bạn đọc