Ban giám khảo phát cuồng với cô bé hát 'Bún riêu cua đồng' cực hay

06:07, 13/03/2017
|

(VnMedia) - Tối 11/3/2017, tập đầu tiên chương trình Thần tượng tương lai - chương trình truyền hình thực tế dành cho các giọng ca nhí yêu thích dòng nhạc dân ca, quê hương đã lên sóng trên kênh HTV7.

Lần đầu làm giám khảo trong một chương trình tìm kiếm tài năng nhí, NSND Thu Hiền cảm thấy rất bất ngờ và thú vị khi được lắng nghe những làn điệu dân ca quen thuộc qua giọng ca của các bé nhỏ tuổi. Nam ca sĩ Quang Linh cũng thú thật đây là lần đầu ngồi “ghế nóng” trong cuộc thi dành cho các thí sinh nhí. Qua cuộc thi này, anh mong muốn tìm thấy những “hiện tượng” dân ca có chất giọng hay, bình tĩnh, tự tin, mạnh dạn hát trước đám đông.

Có kinh nghiệm “cầm cân nảy mực” ở nhiều cuộc thi cho thiếu nhi hơn hai giám khảo còn lại, ca sĩ Cẩm Ly đặc biệt chú trọng vào mức độ tình cảm trong tiếng hát của các bé. Tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng chị mong muốn giọng hát của thí sinh phải chạm đến trái tim người nghe.

 
Bộ ba giám khảo: Cẩm Ly, Thu Hiền và Quang Linh
Bộ ba giám khảo: Cẩm Ly, Thu Hiền và Quang Linh
Trong tập 1, khán giả sẽ có dịp làm quen 8 tài năng nhí qua những tiết mục mang âm hưởng dân ca, trữ tình đầy màu sắc. Ban giám khảo tỏ ra vô cùng thích thú với cô bé 8 tuổi Huỳnh Thu Hằng trong trang phục áo dài khăn đống màu tím đính kim sa lấp lánh. Thu Hằng đã thể hiện ca khúc Lý 10 thương thuộc dân ca Trung bộ xuất sắc đến mức Ban giám khảo không dám tin cô bé đến từ TP.HCM.

Trong tập 1, khán giả sẽ có dịp làm quen 8 tài năng nhí qua những tiết mục mang âm hưởng dân ca, trữ tình đầy màu sắc. Ban giám khảo tỏ ra vô cùng thích thú với cô bé 8 tuổi Huỳnh Thu Hằng trong trang phục áo dài khăn đống màu tím đính kim sa lấp lánh. Thu Hằng đã thể hiện ca khúc Lý 10 thương thuộc dân ca Trung bộ xuất sắc đến mức Ban giám khảo không dám tin cô bé đến từ TP.HCM.

Không cưỡng lại được sự dễ thương của thí sinh nhí, ca sĩ Quang Linh liền chạy lên sân khấu để “nựng” cô bé và nhận xét bé dễ thương như… “bà Thu Hiền” khiến mọi người bật cười. Nam giám khảo chia sẻ trong chương trình ngoài giọng hát thì sự đáng yêu của các thí sinh cũng chiếm được nhiều cảm tình của giám khảo.

Không cưỡng lại được sự dễ thương của thí sinh nhí, ca sĩ Quang Linh liền chạy lên sân khấu để “nựng” cô bé và nhận xét bé dễ thương như… “bà Thu Hiền” khiến mọi người bật cười. Nam giám khảo chia sẻ trong chương trình ngoài giọng hát thì sự đáng yêu của các thí sinh cũng chiếm được nhiều cảm tình của giám khảo.

Tiếp đó, cô bé gây bất ngờ cho mọi người khi tiết lộ chỉ tập bài hát dự thi trong 2 tuần với phần đệm đàn của mẹ. Giám khảo Thu Hiền cho biết bé phát âm hoàn toàn rõ chất vùng miền của bài hát Trong khi đó, Ốc Thanh Vân bày tỏ sự ngạc nhiên khi Thu Hằng cho biết mình 8 tuổi vì theo chị, bé chỉ “nhỏ xíu” như 5 tuổi mà thôi. Kết quả, cả 3 nghệ sĩ đều bấm đèn xanh cho Thu Hằng vào vòng trong.

Tiếp đó, cô bé gây bất ngờ cho mọi người khi tiết lộ chỉ tập bài hát dự thi trong 2 tuần với phần đệm đàn của mẹ. Giám khảo Thu Hiền cho biết bé phát âm hoàn toàn rõ chất vùng miền của bài hát Trong khi đó, Ốc Thanh Vân bày tỏ sự ngạc nhiên khi Thu Hằng cho biết mình 8 tuổi vì theo chị, bé chỉ “nhỏ xíu” như 5 tuổi mà thôi. Kết quả, cả 3 nghệ sĩ đều bấm đèn xanh cho Thu Hằng vào vòng trong.

Cô bé 13 tuối, đến từ An Giang - Phan Bảo Châu đã mang đến chương trình ca khúc Chiếc khăn tay của Xuân Hồng trong trang phục áo bà ba màu đỏ thắm và quàng một chiếc khăn rằn.

Cô bé 13 tuối, đến từ An Giang - Phan Bảo Châu đã mang đến chương trình ca khúc Chiếc khăn tay của Xuân Hồng trong trang phục áo bà ba màu đỏ thắm và quàng một chiếc khăn rằn.

Bảo Châu chia sẻ, ngoài giờ học bé còn phụ gia đình làm việc nhà, rửa xe và ra đồng với cha. Bé còn cho biết mình rất yêu thích cô Cẩm Ly và những ca khúc của cô. Ca sĩ Cẩm Ly dành lời khen cho bé đã trưởng thành rất nhiều, ca hay, tươi tắn, duyên dáng, thể hiện rất rõ tinh thần bài hát. Về chuyên môn, Cẩm Ly nhận xét bé hát rất sáng những đoạn cao nhưng những đoạn thấp thì hơi mờ vì đứt quãng. 

Ngược lại, giám khảo Quang Linh cho rằng đối với lứa tuổi của bé hát được giọng thấp là quá tốt. Theo anh, cô bé có đầy tiềm năng và triển vọng trong tương lai. Nam giám khảo nói nhầm sẽ “xúi” cô Thu Hiền bấm đèn như màu áo đỏ của cháu khiến mọi người “hú vía” nhưng sau đó anh đã kịp đính chính lại và cô bé Bảo Châu giành được suất vào vòng trong.

Ngược lại, giám khảo Quang Linh cho rằng đối với lứa tuổi của bé hát được giọng thấp là quá tốt. Theo anh, cô bé có đầy tiềm năng và triển vọng trong tương lai. Nam giám khảo nói nhầm sẽ “xúi” cô Thu Hiền bấm đèn như màu áo đỏ của cháu khiến mọi người “hú vía” nhưng sau đó anh đã kịp đính chính lại và cô bé Bảo Châu giành được suất vào vòng trong.

Cậu bé Huỳnh Phúc đến từ Tây Ninh mang đến cho chương trình ca khúc Thương mẹ. Cậu bé chia sẻ muốn dành tặng ca khúc dạt dào tình cảm này cho mẹ mình. Tuy nhiên vì quá nhập tâm nên biểu cảm trên gương mặt của bé khá nhăn nhó. Quang Linh cam đoan khi hát bé đang nghĩ về Cẩm Ly chứ không phải về mẹ vì biểu cảm nhăn nhó khi hát rất giống nữ ca sĩ này. Anh tiếp tục khuyên bé không nên xem clip ca nhạc của Cẩm Ly vì sẽ bị nhiễm biểu cảm của chị khiến nữ ca sĩ “chưng hửng”.

Cậu bé Huỳnh Phúc đến từ Tây Ninh mang đến cho chương trình ca khúc Thương mẹ. Cậu bé chia sẻ muốn dành tặng ca khúc dạt dào tình cảm này cho mẹ mình. Tuy nhiên vì quá nhập tâm nên biểu cảm trên gương mặt của bé khá nhăn nhó. Quang Linh cam đoan khi hát bé đang nghĩ về Cẩm Ly chứ không phải về mẹ vì biểu cảm nhăn nhó khi hát rất giống nữ ca sĩ này. Anh tiếp tục khuyên bé không nên xem clip ca nhạc của Cẩm Ly vì sẽ bị nhiễm biểu cảm của chị khiến nữ ca sĩ “chưng hửng”.

Về phần Cẩm Ly, chị nhận xét bé rất hợp với dân ca. Tuy nhiên ở đoạn thấp bé hát không được chuẩn vì thiếu hơi. Giọng ca Chiếc khăn tay cũng đồng quan điểm với ca sĩ Quang Linh ở điểm mặt của bé khi hát quá đau khổ. Chị khuyên bé nên tập hát trước gương để điều chỉnh lại biểu cảm cho đẹp hơn. Dù có phần trình diễn giàu cảm xúc nhưng Huỳnh Phúc lại không may mắn được giám khảo chọn vào vòng trong.

Về phần Cẩm Ly, chị nhận xét bé rất hợp với dân ca. Tuy nhiên ở đoạn thấp bé hát không được chuẩn vì thiếu hơi. Giọng ca Chiếc khăn tay cũng đồng quan điểm với ca sĩ Quang Linh ở điểm mặt của bé khi hát quá đau khổ. Chị khuyên bé nên tập hát trước gương để điều chỉnh lại biểu cảm cho đẹp hơn. Dù có phần trình diễn giàu cảm xúc nhưng Huỳnh Phúc lại không may mắn được giám khảo chọn vào vòng trong.

Trong trang phục áo dài the, thí sinh Lê Quang Diễn mang đến chương trình làn điệu chèo cổ điêu luyện mang tên Đào Liễu khiến Ban giám khảo hoàn toàn khâm phục.

Trong trang phục áo dài the, thí sinh Lê Quang Diễn mang đến chương trình làn điệu chèo cổ điêu luyện mang tên Đào Liễu khiến Ban giám khảo hoàn toàn khâm phục.

NSND Thu Hiền ngạc nhiên vì thí sinh đã chọn một làn điệu nổi tiếng trong 360 làn điệu chèo. Cô nhận xét bé đã có một tiết mục hát thành công và cho rằng ở tuổi của cháu hát được một ca khúc khó như vậy là rất giỏi mặc dù cách luyến láy vẫn chưa thật sự tốt.

NSND Thu Hiền ngạc nhiên vì thí sinh đã chọn một làn điệu nổi tiếng trong 360 làn điệu chèo. Cô nhận xét bé đã có một tiết mục hát thành công và cho rằng ở tuổi của cháu hát được một ca khúc khó như vậy là rất giỏi mặc dù cách luyến láy vẫn chưa thật sự tốt.

Giám khảo Quang Linh cũng đồng ý với nhận định của NSND Thu Hiền. Anh cho biết mình thích cách phối mới trong tiết mục của bé nhưng sẽ hay hơn nếu bé học được cách luyến láy đúng chất chèo cổ. Không ngoài dự đoán, cả ba giám khảo đều nhất trí chọn Quang Diễn. Cậu bé ngây thơ chia sẻ mình

Giám khảo Quang Linh cũng đồng ý với nhận định của NSND Thu Hiền. Anh cho biết mình thích cách phối mới trong tiết mục của bé nhưng sẽ hay hơn nếu bé học được cách luyến láy đúng chất chèo cổ. Không ngoài dự đoán, cả ba giám khảo đều nhất trí chọn Quang Diễn. Cậu bé ngây thơ chia sẻ mình "vui không tả nổi" khiến ai cũng phải bật cười.

Với chất giọng cao vút trong bài hát Tàu anh qua núi, cô bé Trần Ngọc Phương Vy nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo khi lên nốt cao dễ như chơi.

Với chất giọng cao vút trong bài hát Tàu anh qua núi, cô bé Trần Ngọc Phương Vy nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo khi lên nốt cao dễ như chơi.

Không kiềm lòng được, Cẩm Ly chạy ùa lên sân khấu dành lời khen cho khả năng hát nốt cao dễ như chơi của cô bé. Còn ca sĩ Quang Linh cho biết đối ngược với đoạn sau quá thành công, đoạn mở đầu của cô bé làm anh cảm tưởng bé chỉ muốn hát cho xong để về nhà khiến mọi người cười nghiêng ngã. Kết quả, Ban giám khảo nhất trí bấm nút xanh cho bé vào vòng trong.

Không kiềm lòng được, Cẩm Ly chạy ùa lên sân khấu dành lời khen cho khả năng hát nốt cao dễ như chơi của cô bé. Còn ca sĩ Quang Linh cho biết đối ngược với đoạn sau quá thành công, đoạn mở đầu của cô bé làm anh cảm tưởng bé chỉ muốn hát cho xong để về nhà khiến mọi người cười nghiêng ngã. Kết quả, Ban giám khảo nhất trí bấm nút xanh cho bé vào vòng trong.

Được biết bé Phương Vy từng đạt Giải nhì Đơn ca cấp Thành phố và hiện đang học thanh nhạc  tại nhạc viện TP.HCM. Giảng viên thanh nhạc Thu Ba chia sẻ giọng hát của Phương Vy rất mạnh mẽ, có thể hát loại nhạc kịch tính lẫn âm hưởng dân ca.

Được biết bé Phương Vy từng đạt Giải nhì Đơn ca cấp Thành phố và hiện đang học thanh nhạc tại nhạc viện TP.HCM. Giảng viên thanh nhạc Thu Ba chia sẻ giọng hát của Phương Vy rất mạnh mẽ, có thể hát loại nhạc kịch tính lẫn âm hưởng dân ca.

Từng tham gia thi một cuộc thi hát lớn không chuyên về dân ca, cô bé 12 tuổi Đặng Vũ Thùy Dung bày tỏ mong muốn qua cuộc thi sẽ thể hiện tình yêu quê hương đất nước và trưởng thành hơn. Cô bé mang đến ca khúc Chiếc áo bà ba với chất giọng sáng và ngọt ngào.

Từng tham gia thi một cuộc thi hát lớn không chuyên về dân ca, cô bé 12 tuổi Đặng Vũ Thùy Dung bày tỏ mong muốn qua cuộc thi sẽ thể hiện tình yêu quê hương đất nước và trưởng thành hơn. Cô bé mang đến ca khúc Chiếc áo bà ba với chất giọng sáng và ngọt ngào.

Ca sĩ Cẩm Ly khen cô bé đã hát tốt những nốt cao. Trong khi đó, ca sĩ Quang Linh còn ý cho bé nên trình diễn dạn dĩ hơn phần thi thêm hoàn hảo. Ngay sau đó, Nam ca sĩ lại tiếp tục thể hiện khiếu hài hước duyên dáng của mình khi bày tỏ sự cảm thông với thí sinh và cho rằng có tự tin cách mấy nhưng gặp “bà Thu Hiền” ngồi đây là sợ “gần chết”.

Ca sĩ Cẩm Ly khen cô bé đã hát tốt những nốt cao. Trong khi đó, ca sĩ Quang Linh còn ý cho bé nên trình diễn dạn dĩ hơn phần thi thêm hoàn hảo. Ngay sau đó, Nam ca sĩ lại tiếp tục thể hiện khiếu hài hước duyên dáng của mình khi bày tỏ sự cảm thông với thí sinh và cho rằng có tự tin cách mấy nhưng gặp “bà Thu Hiền” ngồi đây là sợ “gần chết”.

Trong khi đó, ca sĩ Cẩm Ly cho rằng cách nhấn nhá trong từ “Áo” và “Lá” rất hay và tinh tế, khó có bé nhỏ nào làm được điều này như Thùy Dung. Cuối cùng cô bé cũng được Ban giám khảo cho cơ hội vào vòng tiếp theo.

Trong khi đó, ca sĩ Cẩm Ly cho rằng cách nhấn nhá trong từ “Áo” và “Lá” rất hay và tinh tế, khó có bé nhỏ nào làm được điều này như Thùy Dung. Cuối cùng cô bé cũng được Ban giám khảo cho cơ hội vào vòng tiếp theo.

Chương trình còn có sự tham gia của cô bé 7 tuổi Nghi Đình từng gây sốt với ca khúc Bún riêu cua đồng trong Biệt Tài Tí Hon. Cô bé thể hiện thần thái chuyên nghiệp khi nhập tâm hoàn toàn vào bài hát “tủ” của mình và chỉ nở nụ cười khi được Ban giám khảo trò chuyện.

Chương trình còn có sự tham gia của cô bé 7 tuổi Nghi Đình từng gây sốt với ca khúc Bún riêu cua đồng trong Biệt Tài Tí Hon. Cô bé thể hiện thần thái chuyên nghiệp khi nhập tâm hoàn toàn vào bài hát “tủ” của mình và chỉ nở nụ cười khi được Ban giám khảo trò chuyện.

Cẩm Ly nhận xét cô bé hát dạt dào cảm xúc như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ cho rằng bé sẽ trở thành một hiện tượng khi hát dòng nhạc quê hương rất hay. Tiếp lời, ca sĩ Quang Linh hài hước phủ nhận số tuổi thật của bé và cho rằng cô bé phải là 70 tuổi. Nam ca sĩ còn thắc mắc tại sao khi hát mặt bé buồn như cô bún riêu cua ngoài chợ Bến Thành mà bị ế. Quang Linh chia sẻ thêm dù soi rất kỹ nhưng ko thấy được lỗi của bé trong bài hát này.

Cẩm Ly nhận xét cô bé hát dạt dào cảm xúc như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ cho rằng bé sẽ trở thành một hiện tượng khi hát dòng nhạc quê hương rất hay. Tiếp lời, ca sĩ Quang Linh hài hước phủ nhận số tuổi thật của bé và cho rằng cô bé phải là 70 tuổi. Nam ca sĩ còn thắc mắc tại sao khi hát mặt bé buồn như cô bún riêu cua ngoài chợ Bến Thành mà bị ế. Quang Linh chia sẻ thêm dù soi rất kỹ nhưng ko thấy được lỗi của bé trong bài hát này.

Phần trình diễn của cô bé còn khiến MC Ốc Thanh Vân “phát cuồng” khi sởn cả da gà và đòi dừng chương trình chỉ để… dẫn bé về nhà nấu bún riêu cua đồng cho ăn. Đặc biệt, NSND Thu Hiền cho rằng ca khúc rất phù hợp với lứa tuổi của bé. Chị không còn lời nào để góp ý thêm khi bé vừa xinh, hát tình cảm, biểu cảm nội tâm hài hòa.

Phần trình diễn của cô bé còn khiến MC Ốc Thanh Vân “phát cuồng” khi sởn cả da gà và đòi dừng chương trình chỉ để… dẫn bé về nhà nấu bún riêu cua đồng cho ăn. Đặc biệt, NSND Thu Hiền cho rằng ca khúc rất phù hợp với lứa tuổi của bé. Chị không còn lời nào để góp ý thêm khi bé vừa xinh, hát tình cảm, biểu cảm nội tâm hài hòa.

Kết thúc đêm thi thứ nhất, Thí sinh Nguyễn Ngọc Duyên Khuê, 9 tuổi  đến từ Hậu Giang trình bày ca khúc Phải Lòng con gái Bến Tre vô cùng duyên dáng, đoan trang và dễ thương.

Kết thúc đêm thi thứ nhất, Thí sinh Nguyễn Ngọc Duyên Khuê, 9 tuổi đến từ Hậu Giang trình bày ca khúc Phải Lòng con gái Bến Tre vô cùng duyên dáng, đoan trang và dễ thương.

Tuy nhiên, Quang Linh lại cho rằng ca khúc này quá khó so với nội lực của cô bé và hài hước khuyên bé từ đây về sau đừng cho mẹ chọn bài nữa. Nam giám khảo còn thắc mắc rằng tại sao người Hậu Giang lại hát về Bến Tre làm cho khán giả ôm bụng cười lăn.

Tuy nhiên, Quang Linh lại cho rằng ca khúc này quá khó so với nội lực của cô bé và hài hước khuyên bé từ đây về sau đừng cho mẹ chọn bài nữa. Nam giám khảo còn thắc mắc rằng tại sao người Hậu Giang lại hát về Bến Tre làm cho khán giả ôm bụng cười lăn.

Dù gây được cảm tình từ Ban giám khảo bởi ngoại hình đoan trang nhưng Duyên Khuê phải dừng cuộc chơi sớm với tiết mục chưa đủ thuyết phục.

Dù gây được cảm tình từ Ban giám khảo bởi ngoại hình đoan trang nhưng Duyên Khuê phải dừng cuộc chơi sớm với tiết mục chưa đủ thuyết phục.

Kết thúc đêm thi thứ nhất, đã có 6 thí sinh giành được tấm vé vào vòng trong là Huỳnh Thu Hằng, Phan Bảo Châu, Lê Quang Diễn, Trần Ngọc Phương Vy, Đặng Vũ Thùy Dung và Nghi Đình.
Kết thúc đêm thi thứ nhất, đã có 6 thí sinh giành được tấm vé vào vòng trong là Huỳnh Thu Hằng, Phan Bảo Châu, Lê Quang Diễn, Trần Ngọc Phương Vy, Đặng Vũ Thùy Dung và Nghi Đình.

Tập 2 của Thần Tượng Tương Lai phát sóng lúc 19h00, ngày 18/03/2017 trên kênh HTV7.

Ngọc Linh


Ý kiến bạn đọc