Siêu súng nào của Trung Quốc khiến Mỹ, Hàn cũng phải bái phục?

19:43, 18/02/2017
|

Mất nhiều năm nghiên cứu XM-29 và K11 nhưng Mỹ-Hàn còn chưa trang bị đại trà thì đã bị Trung Quốc sao chép và trang bị súng ZH-05 với tính năng tương đương.

Theo xu thế thiết hiện đại, các siêu súng ngày nay thiết kế kết hợp giữa súng phóng lựu, súng trường tấn công, và hệ thống máy tính điểm nổ cho đạn trong một thiết kế gọn nhẹ vừa đảm bảo sức mạnh hỏa lực và cả tính thẩm mỹ. Nguồn ảnh: Military Today
Theo xu thế thiết hiện đại, các siêu súng ngày nay thiết kế kết hợp giữa súng phóng lựu, súng trường tấn công, và hệ thống máy tính điểm nổ cho đạn trong một thiết kế gọn nhẹ vừa đảm bảo sức mạnh hỏa lực và cả tính thẩm mỹ. Nguồn ảnh: Military Today

 

Theo kienthuc.net.vn

Súng ZH-05 hiện mới được đưa vào trang bị trong các đơn vị đặc nhiệm của Trung Quốc và cả lính thủy đánh bộ. Nguồn ảnh: China Defense Súng trường ZH-05 được cho là học hỏi thiết kế từ hai siêu súng XM-29 của Mỹ và K-11 của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: CJDBY
Súng ZH-05 hiện mới được đưa vào trang bị trong các đơn vị đặc nhiệm của Trung Quốc và cả lính thủy đánh bộ, được cho là học hỏi thiết kế từ hai siêu súng XM-29 của Mỹ và K-11 của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: CJDBY, China Defense

 

Ban đầu súng được thiết kế cho lực lượng lính thủy đánh bộ, tuy nhiên sau đó súng đã được trang bị cho các lực lượng đặc biệt, theo đó mỗi đơn vị lính đặc nhiệm sẽ được trang bị một khẩu súng này. Nguồn ảnh: Altair Việc được trang bị loại vũ khí nguy hiểm này đã giúp các đơn vị đặc nhiệm nâng cao sức tác chiến đáng kể. Nguồn ảnh: Chinavme
Ban đầu súng được thiết kế cho lực lượng lính thủy đánh bộ, tuy nhiên sau đó súng đã được trang bị cho các lực lượng đặc biệt, theo đó mỗi đơn vị lính đặc nhiệm sẽ được trang bị một khẩu súng này.Việc được trang bị loại vũ khí nguy hiểm này đã giúp các đơn vị đặc nhiệm nâng cao sức tác chiến đáng kể. Nguồn ảnh: Chinavme

 

Theo như quảng bá của Trung Quốc thì khẩu súng ZH-05 có tính năng tương tự như loại súng XM-29 và K-11. Nguồn ảnh: China Defense Theo đó súng sử dụng một súng phóng lựu cỡ nòng 20mm phía trên và một khẩu súng trường tấn công cỡ nòng tiêu chuẩn 5,8mm của Trung Quốc phía dưới: Nguồn ảnh: Indian Defense
Theo như quảng bá của Trung Quốc thì khẩu súng ZH-05 có tính năng tương tự như loại súng XM-29 và K-11. Theo đó súng sử dụng một súng phóng lựu cỡ nòng 20mm phía trên và một khẩu súng trường tấn công cỡ nòng tiêu chuẩn 5,8mm của Trung Quốc phía dưới: Nguồn ảnh: Indian Defense

 

Cùng với đó là việc kết hợp máy tính đường đạn và điểm nổ cho súng phóng lựu. Với thiết bị này cho phép người lính có thể tiêu diệt đối phương ngay cả khi chúng ẩn nấp. Nguồn ảnh: Indian Defence So với hệ thống công nghệ gắn trên XM-29 và K-11, súng ZH-05 có hệ thống máy tính nhỏ gọn hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Modernfirearms
Cùng với đó là việc kết hợp máy tính đường đạn và điểm nổ cho súng phóng lựu. Với thiết bị này cho phép người lính có thể tiêu diệt đối phương ngay cả khi chúng ẩn nấp. So với hệ thống công nghệ gắn trên XM-29 và K-11, súng ZH-05 có hệ thống máy tính nhỏ gọn hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Modernfirearms

 

Bằng việc thiết kế nhỏ gọn này, vừa giúp giảm độ cồng kềnh của súng vừa giảm trọng lượng đáng kể giúp người lính cơ động trên chiến trường. Nguồn ảnh: Modern Với việc trang bị hệ thống thông minh tính toán điểm nổ, việc đối phương ẩn nấp trong các chướng ngại vật không còn an toàn nữa. Viên đạn phóng lựu được tính toán để phát nổ ngay trên đầu đối phương khiến đối phương bị tiêu diệt nhanh gọn. Modrnfirearms
Bằng việc thiết kế nhỏ gọn này, vừa giúp giảm độ cồng kềnh của súng vừa giảm trọng lượng đáng kể giúp người lính cơ động trên chiến trường. Với việc trang bị hệ thống thông minh tính toán điểm nổ, việc đối phương ẩn nấp trong các chướng ngại vật không còn an toàn nữa. Viên đạn phóng lựu được tính toán để phát nổ ngay trên đầu đối phương khiến đối phương bị tiêu diệt nhanh gọn. Modrnfirearms

 

Súng trường cỡ nòng 5,8mm cho hỏa lực mạnh mẽ. Theo đó súng có tốc độ bắn 650 phát/phút. Nguồn ảnh: F.KSCAN Súng sử dụng băng đạn 30 viên với sơ tốc đường đạn vào khoảng 930m/s. Tầm bắn hiệu quả trong khoảng 500m. Nguồn ảnh: Sino
Súng trường cỡ nòng 5,8mm cho hỏa lực mạnh mẽ. Theo đó súng có tốc độ bắn 650 phát/phút. Súng sử dụng băng đạn 30 viên với sơ tốc đường đạn vào khoảng 930m/s. Tầm bắn hiệu quả trong khoảng 500m. Nguồn ảnh: Sino

 

Điểm khác biệt so với súng K-11 của Hàn Quốc là việc không sử dụng hộp tiếp đạn cho súng phóng lựu, thay vào đó người lính phải nạp đạn trực tiếp vào buồng đạn. Nguồn ảnh: Sino Thiết kế này có ưu điểm là làm trọng lượng súng nhẹ hơn, gọn hơn nhưng rất bất tiện khi phải tấn công cường độ cao khi đòi hỏi thời gian người lính phải nạp đạn từng viên cho súng phóng lựu. Nguồn ảnh: Sino
Điểm khác biệt so với súng K-11 của Hàn Quốc là việc không sử dụng hộp tiếp đạn cho súng phóng lựu, thay vào đó người lính phải nạp đạn trực tiếp vào buồng đạn. Thiết kế này có ưu điểm là làm trọng lượng súng nhẹ hơn, gọn hơn nhưng rất bất tiện khi phải tấn công cường độ cao khi đòi hỏi thời gian người lính phải nạp đạn từng viên cho súng phóng lựu. Nguồn ảnh: Sino

 

Tầm bắn hiệu quả xa nhất của súng phóng lựu lên tới 800m. Nguồn ảnh: altair So với các súng truyền thống, siêu súng ZH-05 có sức mạnh hỏa lực cực mạnh, ứng dụng công nghệ hiện đại cho độ chính xác cao, nhưng nó cũng đòi hỏi chi phí chế tạo đắt đỏ và khó khăn trong việc bảo trì. Nguồn ảnh: allzhishi
Tầm bắn hiệu quả xa nhất của súng phóng lựu lên tới 800m. So với các súng truyền thống, siêu súng ZH-05 có sức mạnh hỏa lực cực mạnh, ứng dụng công nghệ hiện đại cho độ chính xác cao, nhưng nó cũng đòi hỏi chi phí chế tạo đắt đỏ và khó khăn trong việc bảo trì. Nguồn ảnh: allzhishi

 

Đây được coi là một đối thủ nặng kí trong việc cạnh tranh dành ngôi siêu súng mạnh nhất Châu Á với khẩu K-11 của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: 空军世界 Tuy có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ chỉ 5kg, tuy nhiên việc không có băng đạn cho súng phóng lựu, cũng như hệ thống tính năng vẫn do Trung Quốc quảng bá nên chưa thể khẳng định súng này có mạnh hơn so với K-11 của Hàn Quốc hay không. Mặt khác súng K-11 vốn cũng được một số quốc gia khác trang bị. Trên ảnh là khẩu K-11 đang khai hỏa đạn lựu. Nguồn ảnh: 김병장네 실시간 이슈
Đây được coi là một đối thủ nặng kí trong việc cạnh tranh dành ngôi siêu súng mạnh nhất Châu Á với khẩu K-11 của Hàn Quốc. Tuy có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ chỉ 5kg, tuy nhiên việc không có băng đạn cho súng phóng lựu, cũng như hệ thống tính năng vẫn do Trung Quốc quảng bá nên chưa thể khẳng định súng này có mạnh hơn so với K-11 của Hàn Quốc hay không. Mặt khác súng K-11 vốn cũng được một số quốc gia khác trang bị. Trên ảnh là khẩu K-11 đang khai hỏa đạn lựu.

(kienthuc.net)


Ý kiến bạn đọc