Cận cảnh 5 máy bay không người lái Cầu Vồng của Trung Quốc

06:07, 17/02/2017
|

Cận cảnh năm đời đầu tiên trong dòng họ máy bay không người lái "Cầu Vồng" của Trung Quốc tự nghiên cứu và sản xuất.

 

Gia đình máy bay không người lái
Gia đình máy bay không người lái "Cầu Vồng" hay có tên tiếng anh là "CaiHong" là tên của một loạt các máy bay không người lái điều khiển từ xa do Trung Quốc tự nghiên cứu và sản xuất

 

Được ra mắt vào hồi tháng 8/2015 vừa rồi, chiếc
Được ra mắt vào hồi tháng 8/2015 vừa rồi, chiếc "Cầu Vồng" 5 có ngoại hình tương đương với người anh em "Cầu Vồng" 4 của mình, nhưng lại nhận được nâng cấp rất mạnh về pin và động cơ cho phép nó đạt tầm bay tối đa tới 6.500 km tương đương với 60 tiếng hoạt động liên tục.

 

Trọng tải của chiếc
Trọng tải của chiếc "Cầu Vồng" 5 cũng được cải thiện khi nó có khả năng mang theo tối đa 1 tấn vũ khí bao gồm các tên lửa đối không và đối đất được lắp đặt dưới 4 giá treo vũ khí nằm dưới hai cánh.

 

Đây được coi là mẫu máy bay điều khiển từ xa có vũ trang hoàn thiện nhất của Trung Quốc tới thời điểm này. Ngoài các phiên bản chính từ CH-1 tới CH-5, Quân đội Trung Quốc còn phát triển các biến thể khác như CH-3A, CH-91, CH-92, CH-802, CH-803 và CH-901. Tổng cộng trong
Đây được coi là mẫu máy bay điều khiển từ xa có vũ trang hoàn thiện nhất của Trung Quốc tới thời điểm này. Ngoài các phiên bản chính từ CH-1 tới CH-5, Quân đội Trung Quốc còn phát triển các biến thể khác như CH-3A, CH-91, CH-92, CH-802, CH-803 và CH-901. Tổng cộng trong "dòng họ" máy bay không người lái "Cầu Vồng" của nước này tới nay đã có 11 phiên bản khác nhau.

 theo kienthuc.vn, sina


Ý kiến bạn đọc