Chen nhau "bẹp ruột" mua hoa "loạn giá" ở chợ Quảng Bá

16:18, 27/01/2017
|

(VnMedia) - 250.000 đồng một chục hoa Lay-ơn; 100 đến 150.000 đồng một bó Violet nhưng người dân Hà Nội vẫn cố gửi xe với giá cắt cổ, chen chân trong bùn lầy lội để mua được những cành hoa tươi ở chợ hoa Quảng Bá trong sáng 30 Tết.

hoa quang ba
Trừ những người ở ngoại tỉnh đã mua sắm đầy đủ từ trước Tết để về quê thì người Hà Nội có một thú vui là dạo chợ hoa Quảng Bá ngày 30 Tết. Chỉ có điều, mọi năm, những người đến chợ hoa ngày này không hẳn để mua hoa mà để thưởng ngoạn không khí chợ hoa Hà Nội trong ngày cuối cùng của năm.

 

hoa Quang Ba
Tuy nhiên, năm nay thì khác. Do tiết trời nắng ấm kéo dài nên người Hà Nội “cảnh giác” không dám mua hoa sớm vì sợ đến Tết thì hoa đã nở hết. Do vậy, sáng 30 Tết, chợ hoa Quảng Bá đông nghẹt người đến để mua hoa. Nắm bắt được tâm lý này, những chủ hàng hoa đã liên tục tăng giá đến chóng mặt.

 

hoa Quang Ba
Chợ hoa Quảng Bá đông nghẹt người sáng 30 Tết

 

Hoa Quảng Bá
 

 

hoa Quảng Bá
Không chỉ phụ nữ, rất nhiều người đàn ông cũng chen chân ở chợ hoa Quảng Bá

 

hoa Quảng Bá
Ngay ở đầu chợ Quảng Bá, Violet được bán với giá 50.000 đồng/1 bó nhỏ khoảng 2-3 cành.

 

hoa Quảng Bá
Tuy nhiên, phía trong chợ, nhiều người bán hoa đã “hét” với giá 100.000 đồng/bó. Thậm chí, có hàng còn phát giá tới 150.000 đồng/bó Violet.
 

 

hoa Quảng Bá
Hoa tuy-lip và những chậu hoa nhỏ đủ loại cũng đắt hàng. Hoa Lay-ơn loại đẹp được bán với giá khoảng 200.000 đồng/1 chục cành, thậm chí có loại được bán với giá 300.000 đồng/1 chục vì các chủ hàng cho biết hôm nay, chợ hoa Quảng Bá "cháy hàng"

 

hoa Quảng Bá
Hoa Bướm hôm nay trở thành loại hoa "đặc sản" được nhiều người ưa chuộng, được bán với giá 50.000 đồng một bó nhỏ và không được tươi lắm. Dù biết là đắt nhưng với số đông người Hà Nội thì dù trong nhà có đủ hoa hồng, hoa lan, đào, quất…, nhưng họ vẫn muốn có một lọ hoa “truyền thống” vui mắt, với Lay-ơn, Violet, thược dược, bướm…

 

hoa Quảng Bá
Hoa hồng được bán với giá 15.000 đồng một bông, phục vụ cho các gia đình mua về thắp hương ngoài trời lúc giao thừa

  

hoa quang ba
Hàng chục người chen lấn mua những cành sung lộc mong năm mới được may mắn

 

hoa Quảng Bá
Phía trong chợ hoa Quảng Bá cũng chật cừng người

 

hoa Quảng Bá
Dù đường trong chợ hoa Quảng Bá rất lầy lội

 

hoa quang ba
Bên ngoài chợ, ở bờ đê là nơi bày bán đào, quất. Cành đào này được chủ hàng ra giá 1 triệu đồng

 

hoa quảng Bá
Còn đây là cành đào rừng được "hét" 3 triệu

 

hoa quảng bá
Quất Bon-sai loại nhỏ từ 100.000 - 250.000 đồng/ 1 bình

 

hoa quang ba
Gửi xe ở bờ đê với giá 20.000 đồng/xe nhưng cũng không đủ chỗ 

 

Tuệ Khanh

 
 

 


Ý kiến bạn đọc