Tách mổ thành công cặp song sinh dính liền bụng

11:15, 23/07/2014
|

(VnMedia)Sáng 22/7, các bác sỹ khoa Ngoại Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiến hành tách thành công cặp song sinh dính liền bụng.

Hai cháu bé song sinh dính liền bụng tên là N.Q.N và N.Q.A, 4 tháng tuổi, ở thành phố Yên Bái.

Phó giáo sư Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết đây là cặp đôi thứ 6 được tiến hành tách tại bệnh viện từ năm 2003 đến nay.

Theo phó giáo sư Hải, phần dính hai bé tương đối lớn, ước tính khoảng 10% diện tích cơ thể, diện dính lớn nhất là ổ bụng và một phần lồng ngực. Vì vậy, nếu hai bé ngay sau khi sinh ra mà tiến hành tách thì có nhiều khó khăn.

Kết quả sau khi thăm dò kỹ thuật cho thấy hai trẻ dính liền nhau ở phần ngực, bao gan và nhu mô gan, bụng. Do vậy, các bác sỹ quyết định nuôi trẻ đến một giai đoạn thích hợp mới tiến hành tách.

Hiện tại, hai bé vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức ngoại, tuy nhiên qua theo dõi các thông số, dấu hiệu sinh tồn của hai cháu hoàn toàn ổn định.

 

Theo đánh giá của TS.BS Bùi Đức Hậu, phụ trách khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương: Việc tách rời cặp song sinh dính nhau được diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi, do đã được chuẩn bị chu đáo từ trước. Đúng như tiên lượng, trẻ dính nhau phần một phần xương ức, nhu mô gan và một phần thành bụng. Rất may cặp song sinh không chung đường mật và hệ thống mạch máu. Sau tách, hai cháu được phẫu thuật tạo hình đóng lại cả cân cơ và da. Như vậy, theo bước đầu đánh giá, ca mổ đã thành công, tuy nhiên vẫn cần chờ thêm kết quả điều trị hồi sức sau mổ.

 

 Ảnh minh họa

 Hai cháu Q.A và Q.N trên bàn mổ.

Như bệnh viện đã thông tin trước đó, cặp song sinh N.Q.N và N.Q.A, sinh ngày 19/2, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, theo phương pháp sinh mổ, tổng cân nặng hai cháu là 6kg. Trong thời gian mang thai được 20 tuần, mẹ hai bé đi siêu âm đã được bác sĩ chẩn đoán là song thai dính nhau. Sau sinh trẻ được chuyển ngay tới bệnh viện Nhi Trung ương.

 

“Để đảm bảo tốt nhất cho giai đoạn cuối cùng là phẫu thuật tách rời hai cháu như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải có sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng và thận trọng trong suốt 4 tháng trời. Từ khâu chẩn đoán, hồi sức trước mổ, hồi sức sau mổ đều được các bác sĩ hội chẩn, cân nhắc và phối hợp sao cho thật nhịp nhàng” - TS. Phạm Duy Hiền, phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, kiêm phó trưởng khoa Ngoại, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

 

Theo TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, sau khi tiến hành hội chẩn, ngày 7/5, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật đặt túi giãn da sao cho trẻ đủ da và cân cơ để có thể che phủ được thành bụng, kèm theo đó là những chăm sóc đặc biệt về dinh dưỡng, chống nhiễm trùng.

 

“Sau 4 tháng chuẩn bị, đánh giá lại kết quả trẻ không có tổn thương, không mắc dị tật bẩm sinh, đặc biệt là khu vực đặt túi giãn da đã đủ và an toàn, chúng tôi mới quyết định chỉ định tách.” – TS Điển cho biết.

 

Hiện hai cháu đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức ngoại. Nếu không có gì bất thường, dự kiến 7-10 ngày sau trẻ có thể ra viện.

Minh Hải

Ý kiến bạn đọc