Nên kiểm tra thính lực cho trẻ ngay khi mới sinh

07:47, 03/03/2013
|

(VnMedia) - Mất thính lực hay nói cách khác là giảm khả năng nghe, hoặc điếc là một trong những rối loạn thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh. Vì vậy việc kiểm tra thính lực của trẻ ngay từ khi mới sinh là rất cần thiết.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thành Chương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, sự mất thính lực ở trẻ sơ sinh có thể xảy ra ở 1 tai hoặc cả 2 tai, có thể mất thính lực hoàn toàn ở tất cả các giải tần, hoặc mất thính lực ở một vài giải tần nhất định.

Nếu chúng ta không thực hiện sàng lọc thì việc trẻ mất thính lực rất khó được phát hiện. Với trẻ mất thính lực, sau này dễ trở thành một đứa trẻ vừa câm vừa điếc, không có khả năng học hỏi ngôn ngữ nên cũng ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ.
 
Hiện nay, phương pháp để sàng lọc đối với trẻ sơ sinh là đo lường âm thanh thoát ra từ ốc tai và đáp ứng âm của cuống não. Cả hai phương pháp đều có độ chính xác cao, không gây đau đớn và bất kỳ nguy cơ nào cho trẻ sơ sinh.

Ảnh minh họa


Thời điểm tốt nhất để thử nghiệm sàng lọc thính lực ở trẻ là 24 tiếng sau sinh. (Ảnh minh họa)


Cũng theo bác sĩ, thời điểm tốt nhất để thử nghiệm sàng lọc thính lực ở trẻ là 24 tiếng sau sinh, chờ tai trẻ khô hẳn và trước khi trẻ ra viện. Nếu trẻ vượt qua được thử nghiệm ngay lần đầu có nghĩa là khả năng thính lực của trẻ bình thường. Nếu không vượt qua, thử nghiệm sẽ được làm lại sau 1 tháng và có thể sẽ được khuyến cáo chuyển tới bác sĩ chuyên khoa thính lực làm các thăm dò sâu hơn để có phương pháp điều trị thích hợp.
 
Nếu chúng ta phát hiện kịp thời khuyết tật về thính lực trước khi em bé được 6 tháng tuổi thì có thể đưa ra những biện pháp điều trị thích hợp, giúp cho những trẻ này phát triển tốt và đầy đủ về ngôn ngữ cũng như trí tuệ sau này. 

Nếu như trẻ được 2 hay 3 tuổi mà các bậc cha mẹ mới phát hiện ra con em mình bị mất thính lực thì trẻ có thể phải chịu những khuyết tật vĩnh viễn, không thể sửa chữa được về khả năng phát âm, phát triển ngôn ngữ và nhận thức so với trẻ bình thường.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc