Cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine đã đến hồi kết?

15:30, 10/12/2014
|

(VnMedia) - Hy vọng đang lóe lên về việc cuộc chiến tàn khốc cướp đi hàng ngàn sinh  mạng ở Ukraine đã gần đi đến hồi kết, khi cả quân chính phủ và lực lượng ly khai miền đông Ukraine đều thể hiện mong muốn duy trì được lệnh ngừng bắn.
 

Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa


Quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine gần như đã ngừng các hoạt động thù địch từ ngày hôm qua, (9/12) kể từ sau khi hai bên chính thức thực hiện Ngày Yên lặng. Điều này làm dấy lên hy vọng về khả năng tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài suốt 8 tháng qua và đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4.300 người.

Tình trạng bạo lực lắng dịu sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề xuất thực hiện “Ngày Yên lặng” trong một nỗ lực nhằm khôi phục lại lệnh ngừng bắn được thực hiện từ hồi tháng 9, nhưng liên tục bị vi phạm và phớt lờ trong thời gian vừa qua. Cuộc chiến thảm khốc ở miền đông Ukraine đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa và làm kiệt quệ một đất nước đang trên bờ vực sụp đổ về kinh tế.
 
Khi đất nước Ukraine bước vào mùa đông dài giá lạnh với nhiệt độ có thể giảm xuống dưới mức đóng băng trong nhiều ngày chứ không nói là nhiều tuần thì cả quân đội trung thành với Kiev và lực lượng ly khai miền đông Ukraine đều cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức trước chiến tranh.
 
Lãnh đạo lực lượng ly khai ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Poroshenko. Và ngày hôm qua đã chứng kiến việc cả Kiev cùng với hai tỉnh miền đông Donetsk và Luhansk đều thực hiện khá nghiêm túc lệnh ngừng bắn trong Ngày Yên lặng.
 
Bộ Quốc phòng của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk cho biết, chế độ yên lặng đã được thực thi nghiêm túc ở Donbas (từ dùng để chỉ hai khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine).
 
“Chế độ yên lặng đang được thực hiện lúc này”, một phát ngôn viên cho biết khi nói về tình hình trong ngày hôm qua tính đến thời điểm 17h chiều theo giờ Moscow. Ngày Yên lặng chính thức được áp dụng ở miền đông Ukraine từ lúc 9h.
 
Tương tự như Donetsk, giới chức ở Luhansk cũng thông báo, họ đã thực hiện Ngày Yên lặng một cách đầy đủ. "Chế độ yên lặng được thông báo thực hiện ngày hôm qua ở miền đông Ukraine đã không bị vi phạm ở nước cộng hòa nhân dân tự xưng Luhansk, người đứng đầu khu vực này" - ông Igor Plotnitsky cho biết.
 
“Theo thông tin của chúng tôi, chế độ yên lặng đã không bị vi phạm trong ngày đầu tiên thực hiện. Không có vụ nổ súng hay bắn phá nào xảy ra kể từ khi chế độ yên lặng được áp dụng”, ông Plotnitsky cho biết, đồng thời nói thêm rằng thành phố Pervomaisk đã bị tấn công vào buổi sáng nhưng đó là trước khi chế độ yên lặng chính thức được thực thi.

Tổng thống Poroshenko cũng cho biết, hiện tại, cái gọi là chế độ yên lặng ở miền đông Ukraine chưa bị vi phạm. “Một cánh cửa cho đối thoại đang mở ra”, ông Poroshenko nói đồng thời nhấn mạnh “hòa bình ở Ukraine có thể tạo dựng nếu Nga tiếp tục bị gây sức ép bằng các đòn trừng phạt”.
 
Ông Poroshenko hôm 4/12 đã đề nghị thực hiện Ngày Yên lặng, và đề nghị này nhận được sự hưởng ứng của lãnh đạo ở cả Donetsk và Luhansk. Ông Andrey Lysenko - một phát ngôn viên chính thức của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cho biết mục đích của việc thực hiện “Ngày Yên lặng” là nhằm để khởi động trở lại tiến trình thực thi các thỏa thuận Minsk. Thỏa thuận này yêu cầu các bên ngừng bắn, rút vũ khí hạng nặng, giải phóng tù nhân, xóa bỏ các bãi mìn và lập vùng phi quân sự.
 
Bất chấp tình trạng giảm đáng kể mức độ bắn phá và bạo lực xảy ra ở miền đông trong ngày hôm qua, văn phòng báo chí của quân đội Ukraine vẫn tố cáo rằng, các cứ điểm của họ và các khu vực dân cư nằm trong quyền kiểm soát của quân đội ở miền đông Ukraine đã bị tấn công 13 lần trong buổi tối hôm qua. “Quân đội Ukraine đã tôn trọng thỏa thuận, kiềm chế và không bắn đáp trả”, tuyên bố từ văn phòng báo chí của quân đội cho hay.
 
Trong khi đó, giới chức của lực lượng ly khai miền đông cho biết, họ không ghi nhận thấy bất kỳ trường hợp tấn công bằng rocket hay tên lửa nào từ quân chính phủ nhưng hai bên vẫn có những cuộc đọ súng nhỏ.
 
Dù vậy, hy vọng vẫn đang nhen nhóm về khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở Ukraine. Giới chức quân sự ở Kiev cho biết, việc chấm dứt tình trạng thù địch là biện pháp xây dựng lòng tin và các bên sẽ rút vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến nếu lệnh ngừng bắn được thực thi nghiêm túc trong vài ngày.
 
Nga chưa lạc quan về tình hình Ukraine
 
Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực đầu tiên về triển vọng giải quyết cuộc chiến ở miền đông Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vẫn cho rằng, sẽ còn một con đường dài phía trước để làm dịu căng thẳng ở khu vực.
 
Theo ông Lavrov, sẽ có các cuộc đàm phán diễn ra trong vài ngày sắp tới sau khi Ngày Yên lặng được thực thi ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, ngày giờ chính xác diễn ra các cuộc đàm phán chưa được ấn định.
 
Đề cập đến các bước đi được thực hiện trong những tháng trước đó nhằm làm dịu căng thẳng ở miền đông Ukraine, ông Lavrov cho rằng: "cho đến nay, rõ ràng chúng ta còn lâu mới đạt được mục đích đó".

"Trong vài ngày nữa, một cuộc họp của nhóm tiếp xúc sẽ diễn ra và tại đó, chúng ta sẽ thảo luận về một kế hoạch do các chuyên gia quân sự vạch ra với những bước đi, biện pháp cụ thể nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn cuối cùng”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Lavrov cho biết.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc