Chiến đấu cơ mạnh nhất Mỹ "thống trị" bầu trời Anh?

16:26, 27/11/2014
|

(VnMedia) - Anh quốc hồi đầu tuần vừa cho biết, nước này đã ký kết một hợp đồng với tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ về việc mua 14 máy bay chiến đấu F-35B.
 
Theo đó, 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II sẽ được triển khai trên cả hai tàu sân bay sắp đi vào hoạt động của Hải quân Hoàng gia Anh cũng như các căn cứ bộ binh của Không lực Hoàng gia nước này. Trong khi đó, 10 chiếc còn lại được đặt hàng để triển khai trong vòng 5 năm tới.
 
Lô chiến đấu cơ đầu tiên dự kiến được bàn giao trong năm 2016 và sẽ chính thức được đưa vào hoạt động trong năm 2018.

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Trang bị, Hậu cần và Công nghệ quốc phòng của Anh quốc - ông Philip Dunne cho biết: "Khoản đầu tư vào máy bay F-35 sẽ giúp Anh giữ vững không phận trong nhiều thập kỷ tới, mang lại cho Anh công nghệ tàng hình mới nhất cũng như nhiều tính năng của máy bay".
 
Chính phủ Anh từ lâu đã có kế hoạch cung cấp cho lực lượng không quân và hải quân loại chiến đấu cơ F-35B và đã ký kết một thỏa thuận nguyên tắc để mua 4 chiếc đầu tiên hồi tháng trước. 
 
Ông Philip tiết lộ thêm rằng, theo dự kiến ban đầu, lẽ ra F-35  đã xuất hiện trong Triển lãm Hàng không Quốc té Farnborough vừa được tổ chức gần thủ đô London, nhưng kế hoạch đã bị “phá sản” do một số trục trặc về kỹ thuật.
 
Bên cạnh đó, theo thông tin từ Bộ quốc phòng Anh, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ có thể được phép sử dụng hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth cho các hoạt động bay. Tướng Lord Richards, cựu Tham mưu trưởng quân đội Anh nhận định rằng, việc cho phép các máy bay Mỹ sử dụng Queen Elizabeth có thể là một biện pháp hợp lý nhằm thu hẹp khoảng trống tính từ thời điểm tàu sân bay hoàn thiện tới lúc các chiến đấu cơ của Anh đi vào hoạt đông.
 
Hiện hải quân Anh chưa sở hữu một chiếc tàu sân bay nào. Theo kế hoạch, tàu sân bay đầu tiên HMS Queen Elizabeth sẽ được vận hành thử đầu năm 2017 và sẽ được đưa vào biên chế trong năm 2020. Con tàu sân bay tiếp theo được đưa vào biên chế Hải quân Hoàng gia Anh sẽ  là HMS Prince of Wales.

Chiến đấu cơ F-35 mạnh tới mức nào?
 
F-35B là phiên bản chiến đấu cơ nâng cấp của dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 - F-35. F-35 được đánh giá là một trong 10 máy bay chiến đấu đáng gờm nhất thế giới hiện nay và loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên được phép xuất khẩu trên thế giới. Chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không.   
 
Dự án F-35 được ca ngợi là kỳ tích công nghệ tạo ra sản phẩm có thể thống trị bầu trời. F-35 có 3 phiên bản khác nhau gồm F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó, F35B là chiến đấu cơ được trang bị công nghệ cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh theo chiều thẳng đứng (STOVL), công nghệ tàng hình cũng như do thám hiện đại nhất, cùng công nghệ phát hiện và theo dõi mục tiêu (ISTAR). 

Các thông số kỹ thuật của F-35 cho thấy đây là một thế hệ máy bay tàng hình vượt bậc, với chiều dài khoảng 15m, có sức chứa trong hơn 7.200 lít nhiên liệu và có thể bay với tốc độ lên tới hơn 1.920 km/h. Vũ khí mà F-35 được trang bị cũng hết sức tối tân, bao gồm 1 khẩu pháo GAU-12/U 25 mm - gắn từ 180 quả đạn đến 220 quả đạn tùy phiên bản nâng cấp. F35 được trang bị tên lửa, bom nhiều hơn và một thùng nhiên liệu phụ. Trong thân máy bay, tối đa có 4 tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132 ASRAAM hoặc 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất.
 
Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ từng tự tin tuyên bố loại máy bay tiêm kích tàng hình F-35 mới của họ có thể tiêu diệt các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga - một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Vì thế, F-35 được rất nhiều nước thèm muốn. Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc