Bắt thủ quỹ trung tâm giáo dục vì tội tham ô

22:29, 17/10/2015
|

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam V.T.H.V (45 tuổi, thủ quỹ Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm, gọi tắt là Trung tâm Lê Thị Hồng Gấm) về hành vi "Tham ô tài sản".

Trung tâm Lê Thị Hồng Gấm là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc và chịu sự quản lý của Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM, hoạt động theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Quỹ tiền mặt của trung tâm bao gồm tiền từ ngân sách và từ nhiều nguồn thu khác. Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, từ tháng 2/2014 đến tháng 8/2014, V. đã nhiều lần lấy tiền quỹ để tiêu xài cá nhân với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Khi trung tâm cần chi tiền, V. vay mượn bên ngoài bù vào, chờ đến lúc quỹ phát sinh nguồn thu lại lấy ra sử dụng. Tháng 8/2014, V. được bổ nhiệm kế toán trưởng, bàn giao tiền và chìa khóa két sắt đựng tiền quỹ cho thủ quỹ mới thì hành vi của V. bị phát hiện.

Ngoài khoản tiền hơn 2 tỷ đồng lấy trong két sắt, cơ quan điều tra xác định V. còn chiếm dụng các khoản tiền khác như: ký chi 57,79 triệu đồng nhưng không chi cho người nhận mà giữ tiêu xài cá nhân; 43,5 triệu đồng tiền quỹ của phụ huynh học sinh gửi...

Theo Ái Chân (SGGP)


Ý kiến bạn đọc