Yamaha Janus có ế ẩm hay không?

22:06, 22/09/2016
|

(VnMedia)- Yamaha Janus đạt doanh số hơn 1.500 xe trong tháng đầu tiên, khá thấp so với mục tiêu nhưng đây mới chỉ là phiên bản tiêu chuẩn.

Số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho thấy, trong tháng đầu tiên tung ra thị trường, Yamaha Janus đạt doanh số 1.520 xe. Con số này thấp hơn rất nhiều mục tiêu bán 8.300 xe/tháng (100.000 xe/năm) mà đại diện Yamaha Việt Nam đưa ra tại họp báo ra mắt.

Janus---Chipu.jpg
Janus có doanh số bán 1.500 xe trong tháng đầu tiên

Trong khi đó, đối thủ Honda Vision đạt gần 32.000 xe, gấp hơn 20 lần so với Yamaha Janus khiến nhiều người cho rằng Janus khá ế ẩm.

Thực tế kết luận này sẽ hơi vội vàng khi Janus mới chỉ có thời gian bán hàng 20 ngày trong tháng đầu tiên; đặc biệt hai phiên bản cao cấp với tính năng tương đương Vision chỉ được tung ra tháng 12 tới. Vì thế, cuộc cạnh tranh giữa 2 mẫu xe này chỉ cân bằng hơn từ cuối năm nay.


Ý kiến bạn đọc