GM tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội

18:00, 02/02/2016
|

(VnMedia)- Ngày 2/2, GM Việt Nam phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP) tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho học sinh Trường tiểu học Ái Mộ A, quận Long Biên và Trường dạy trẻ khuyết tật Thanh Trì, Hà Nội.

GM_4_resize.jpg
1.000 học sinh của 2 trường được tặng mũ bảo hiểm

Lễ trao tặng nằm trong khuôn khổ chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em của Quỹ AIP, với sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Chương trình này được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức về việc sử dụng mũ bảo hiểm và an toàn giao thông, từ đó khuyến khích thay đổi hành vi khi tham gia giao thông của các em học sinh, giáo viên, các bậc phụ huynh và cộng đồng nói chung

Tổng Giám đốc GM Việt Nam, ông Wail A. Farghaly, chia sẻ: “An toàn vẫn luôn là ưu tiên số một của chúng tôi. Việc trao tặng mũ bảo hiểm ngày hôm nay là một phần trong cam kết của chúng tôi giúp tăng cường an toàn giao thông tại Việt Nam. Chúng tôi mong rằng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn này sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của thế hệ tương lai, từ đó góp phần vào sự phát triển của cộng đồng tại Việt Nam.”

GM_3_resize.jpg
Tổng giám đốc GM Việt Nam giao lưu với học sinh trường tiểu học Ái Mộ A

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cho biết. “Tôi vui mừng rằng việc tặng mũ bảo hiểm này sẽ có tác dụng thiết thực để giúp các cháu an toàn hơn và truyền thông điệp quan trọng này đi khắp Việt Nam và toàn khu vực.”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn giao thông đường bộ đang là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và thương tật tại Việt Nam. Trong đó, trẻ em là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm cả nước có trên 1.900 trẻ em tử vong vì TNGT. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với trẻ từ 14 đến 17 tuổi; trong khi TNGT tại các nước đang phát triển gấp 3 lần các quốc gia phát triển.

GM_2_resize.jpg
Đại sứ Hoa Kỳ, lãnh đạo Ủy ban ATGTQG, lãnh đạo GM Việt Nam...chung vui với học sinh

Xe máy là phương tiện giao thông chủ yếu tại các thành phố lớn ở Việt Nam, và mũ bảo hiểm là một biện pháp đảm bảo an toàn một cách đơn giản và không tốn kém. Sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách có thể giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương nghiêm trọng ở đầu lên tới 69% và giảm nguy cơ tử vong lên đến 42%.

Tại Việt Nam có hàng chục nghìn trẻ em gặp phải chấn thương sọ não và những tổn thương khác. Đây là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai cho trẻ em Việt Nam từ 5 đến 14 tuổi,” ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP cho biết, “Vì vậy sự hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội cao như GM Việt Nam sẽ giúp hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn và giảm thiểu số lượng những trường hợp tử vong và chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.”

GM_5_resize.jpg
Đội mũ bảo hiểm giúp giảm nguy cơ tử vong tới 42%

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, sau Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2015, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng lên trên toàn quốc. 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tỷ lệ này tăng từ 38% năm 2014 lên 68% năm 2015.

Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị mỗi người lớn, mỗi bậc phụ huynh trở thành một tấm gương cho trẻ em trong thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông. “Hãy luôn nhớ đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm cho con, em mình khi đưa các cháu cùng đi trên mô tô, xe máy; mặc áo phao cho mình và trẻ nhỏ đi cùng khi đi tàu; không phóng nhanh, vượt ẩu; đã uống rươu, bia – không lái xe”- ông Hùng nói.

GM_1_resize.jpg
"Hãy luôn nhớ đội mũ bảo hiểm cho con, em mình"

Được biết, trong những năm qua, GM Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào hàng loạt các hoạt động xã hội và từ thiện nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng như xây nhà Đại đoàn kết cho 46 hộ nghèo của thành phố Hà Nội, tổ chức hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các khu vực bị thiên tai, trao tặng quà cho trẻ em khuyết tật và các hộ nghèo; tài trợ khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật hàm mặt...


Ý kiến bạn đọc