Siêu xe, xe sang thăng hoa tại Singapore

14:21, 17/06/2015
|

(VnMedia)- Dù thị trường ô tô Singapore chỉ có quy mô trung bình hơn 4.000 chiếc mỗi tháng nhưng có tới gần 30% số xe bán ra là xe sang, xe siêu sang và siêu xe.

* Singapore: Siêu xe bùng nổ

Theo số liệu thống kê vừa được công bố, tháng 5 vừa qua, thị trường ô tô Singapore tiêu thụ 4.577 chiếc ô tô các loại, tăng tới 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng, đã có 18.798 chiếc ô tô được bán ra tại đây, tăng 90% so với cùng kỳ, mà nguyên nhân chính được cho là giá quyền mua ô tô giảm.

Toyota vẫn thống trị thị trường với 862 chiếc bán ra trong tháng 5 và 3.564 chiếc trong 5 tháng, tăng tương ứng 80% và 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý thương hiệu xe sang Mercedes đứng thứ hai với 531 chiếc bán ra trong tháng qua và 2.470 chiếc trong 5 tháng đầu năm.

Ảnh minh họa

Doanh số Ferrari tại Singapore tăng 77% trong 5 tháng đầu năm

3 thương hiệu xe phổ thông tới từ Nhật Bản xếp các vị trí tiếp theo là Nissan, Mazda và Honda với doanh số hơn 400 và hơn 500 chiếc trong tháng 5, hơn 1.500 đến hơn 1.800 chiếc trong 5 tháng. Nằm trong top 10 thương hiệu  bán chạy nhất tại đây còn có hai thương hiệu xe sang khác là BMW và Audi.

Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng xe sang, xe siêu sang và siêu xe chiếm gần 30% (gần 5.500 chiếc) tổng dung lượng toàn thị trường. Đáng chú ý, ngoại trừ Alfa Romeo giảm 33%, thương hiệu siêu xe Ferrari, Lamborghini tăng trưởng tương ứng 77% và 400% với 23 và 10 chiếc bán ra; xe siêu sang Rolls-Royce cũng tăng 40% so với cùng kỳ, đạt 14 chiếc bán ra…


Công Thường - tổng hợp

Ý kiến bạn đọc